Quốc tế chung tay hỗ trợ nạn nhân thảm họa sóng thần

Ấn Độ hôm 29-9 đã bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với người dân và chính phủ Indonesia và cho biết sẽ giúp đỡ các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi cơn sóng thần, NDTV đưa tin.

Các bệnh viện địa phương bị quá tải nạn nhân, do đó đội ngũ y tế phải điều trị cho những người bị thương tại các trạm y tế tạm ở Palu, tỉnh Trung Sulawesi Ảnh: AP

Bộ trưởng Ngoại giao Sushma Swaraj tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng chia buồn về thảm họa động đất, sóng thần ở Indonesia: "Sáng nay chúng tôi đã nhận được những tin tức rất đáng tiếc. Indonesia bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất và sóng thần. Thay mặt Ấn Độ, tôi bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với nhân dân và chính phủ Indonesia và hứa sẽ hỗ trợ mọi người vượt qua khó khăn".

Cùng thời gian đó, bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cũng tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Indonesia sau khi động đất và sóng thần gây ra nhiều tổn thất nghiêm trọng cho quốc gia này, theo Anadolu Agency.

"Chúng tôi đồng cảm sâu sắc với những tổn thất của Indonesia sau khi sóng thần xảy ra trên đảo Sulawesi, gây ra nhiều thương vong cũng như thiệt hại to lớn. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đoàn kết với chính phủ và người dân Indonesia, sẵn sàng trợ giúp những gì thiết yếu để người dân nơi đây vượt qua khó khăn" - bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Trên Straitstimes, chính phủ Singapore hôm thứ Bảy (29-9) cũng đã gửi lời chia buồn đến Indonesia và các gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn động đất và sóng thần xảy ra tại tỉnh Central Sulawesi.

Một thanh niên quay trở lại đống đổ nát nhà mình để tìm kiếm những gì còn sót lại. Ảnh: AP

"Thay mặt nhân dân Singapore, tôi gửi sự cảm thông chân thành của mình đến các gia đình bị ảnh hưởng bởi động đất và sóng thần ở Sulawesi hôm 28-9" - Tổng thống Halimah Yacob gửi điện thư chia buồn với người đồng cấp Joko Widodo.

Bên cạnh đó, trong thư gửi ông Joko, Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết ông "rất buồn khi nghe tin về động đất và sóng thần ở TP Donggala và Palu ở miền Trung Sulawesi". Thủ tướng Long cho biết sẵn sàng hỗ trợ Indonesia trong việc cứu trợ đồng thời tin rằng "Indonesia sẽ phục hồi nhanh chóng và mạnh mẽ từ thảm họa không may này".

Đại sứ quán Singapore tại Jakarta cũng đã làm việc với chính quyền Indonesia để sơ tán một người Singapore ở Palu. 

Sáng 30-9, Thủ tướng Úc Scott Morrison cũng lên tiếng hỗ trợ Indonesia sau khi hay tin về trận động đất và sóng thần, SBS đưa tin.

Người dân được sơ tán khỏi bệnh viện ở Poso, tỉnh Sulawesi sau khi động đất xảy ra chiều 28-9. Ảnh: AP

"Nếu họ cần bất cứ sự giúp đỡ nào, chúng tôi sẽ hỗ trợ hết mình. Chúng tôi gửi sự cảm thông và quan tâm sâu sắc của Úc đến chính phủ và người dân Indonesia, đồng thời sẵn sàng cùng họ vượt qua khó khăn" - ông Morrison nói với ABC. 

Sáng 30-9, theo TTXVN, chính phủ Indonesia cho biết đã chuẩn bị 560 tỉ rupiah (tương đương hơn 43 triệu USD) chi cho công tác cứu trợ sau các trận động đất và sóng thần tấn công tỉnh Trung Sulawesi ngày 28-8.

Bộ trưởng Bộ Xã hội Indonesia, ông Agus Gumiwang Kartasasmita, cho biết Bộ đang khẩn trương tổ chức hỗ trợ hậu cần và nhân lực cho công tác cứu hộ.

Sân bay Mutiara Sis Al Jufri ở Palu hiện đã bị đóng cửa, vì vậy, hàng cứu trợ và nhân viên cứu hộ đã được đưa đến khu vực thiên tai bằng máy bay trực thăng Hercules Airforce từ sân bay quân sự ở thủ đô Jakarta và từ khu vực gần nhất, cùng với đội tàu thủy.

Trước đó, một trận động đất mạnh 7,7 độ Richter đã xuất hiện ở khu vực bờ biển đảo Sulawesi. Ngay tại thời điểm đó, cảnh báo sóng thần đã được Cơ quan Khí tượng Indonesia đưa ra nhưng lại rút sau một thời gian ngắn. Ít lâu sau, một cơn sóng thần ập vào TP Palu, gây nên thiệt hại nặng nề chưa thể tính toán hết được.

Đến hiện nay, số người chết đã lên đến 450 người và hơn 500 người bị thương. Nhiều nhà cửa, công trình bị hư hại nặng nề.

Được biết Indonesia nằm trong khu vực vành đai lửa Thái Bình Dương trải rộng 40.000 km từ Nhật Bản, Indonesia đến California, Mỹ. Hầu hết động đất trên thế giới đều xảy ra trong khu vực lòng chảo này do hoạt động mạnh mẽ của địa chất và núi lửa.

Năm 2004, sóng thần đã khiến 226.000 người thiệt mạng, trong đó hơn một nửa là người Indonesia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm