Lẻn khỏi phòng cách ly 1 phút mua đồ ăn, bị phạt 3.610 USD

Một cặp ngư dân người Indonesia đã bị cơ quan y tế Đài Loan phạt mỗi người 100.000 Đài tệ (tương đương 3.610 USD) vì rời khỏi phòng cách ly của họ chỉ hơn một phút.

Theo đài RT, hai người đàn ông này đã đến Đài Loan bằng đường hàng không vào ngày 15-11-2020 và được đưa đi cách ly tại một khách sạn. Đến tối ngày 22-11, cả hai tự ý rời khỏi phòng cách ly để đi mua đồ ăn.

Khi họ bước vào sảnh khách sạn, nhân viên y tế đã yêu cầu họ trở về phòng ngay lập tức và những người đàn ông này tuân theo ngay lập tức.

Người dân Đài Loan đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19, tháng 11-2021. Ảnh: AP

Tuy nhiên, theo các hãng truyền thông Đài Loan, dù chỉ vắng mặt khỏi khu vực cách ly của khách sạn chỉ hơn một phút, hai ngư dân này đã bị cơ quan y tế của hòn đảo phạt tới 100.000 Đài tệ mỗi người.

Do không thể thanh toán phí phạt kịp thời, các quan chức đã thông báo với cả hai người rằng họ nợ tổng cộng 270.000 Đài tệ (khoảng 9.700 USD) tiền phạt lẫn tiền phòng. Người chủ của hai ngư dân cuối cùng đã trả số tiền thay cho họ.

Đài Loan là nơi có một số quy tắc kiểm dịch nghiêm ngặt nhất trên thế giới, RT cho hay.

Theo báo cáo vào năm 2020, một công nhân nhập cư từ Philippines cũng đã bị phạt khoảng 3.500 USD vì rời khỏi phòng cách ly của anh ta ở Cao Hùng chỉ trong tám giây.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm