Công chức Mỹ nghỉ việc được miễn phí burger

Công chức Mỹ nghỉ việc được miễn phí burger ảnh 1

Chủ nhân và cũng là người sáng lập chuỗi cửa hàng này cho biết "nếu mọi người không đi làm thì họ có thể tới và nhận một chiếc burger" tại 4 địa điểm của Z-Burger ở khu vực thủ đô.

Peter Tabibian giải thích ông muốn giúp đỡ các công nhân viên chức chính phủ, vốn thuộc nhóm khách hàng thân quen của ông. Tuy nhiên, doanh nhân này thừa nhận sẽ bị "lõm nặng" nếu như tình hình hiện nay "kéo dài tới 20 ngày".

Chương trình phát burger miễn phí của Tabibian là dành cho những nhân viên phải nghỉ làm mà không được hưởng lương: các lao động liên bang, nhà thầu và lao động ở khu vực Washington. Đây là một đề nghị rất hào phóng bởi ở thủ đô nước Mỹ và các vùng ngoại ô liền kề có khoảng 320.000 lao động liên bang.

Những tác động của việc chính phủ Mỹ phải đóng cửa được cho là càng lớn nếu thời gian ngừng hoạt động càng dài. Tổng cộng 800.000 nhân viên buộc phải nghỉ làm không lương trong khi các công viên quốc gia, khu du lịch, bảo tàng, các trang web chính phủ, các tòa nhà văn phòng phải đóng cửa.

Các chuyên gia ước tính nền kinh tế Mỹ thiệt hại khoảng 300 triệu USD/ngày.

Theo Thanh Hảo (VNN / Alarabiya)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm