Mỹ phản ứng về lệnh báo động hạt nhân của Tổng thống Putin

Hãng tin Reuters ngày 27-2 dẫn lời người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki nói rằng việc Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh đặt các lực lượng răn đe hạt nhân của Nga vào tình trạng báo động cao là một phần trong chuỗi các mối đe dọa mà Moscow biện minh cho hành động tấn công Ukraine.

Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki. Ảnh: Kevin Lamarque/REUTERS

Phát biểu trong chương trình “This Week” của đài ABC News, bà Psaki nhận định: “Chúng ta đã chứng kiến ông ấy nói như thế nhiều lần. Chưa bao giờ Nga bị đe dọa bởi NATO, chưa bao giờ Nga bị đe dọa bởi Ukraine”.

“Đó là tất cả từ Tổng thống Putin và chúng ta sẽ chống lại nó. Chúng ta có năng lực để bảo vệ chính mình, nhưng chúng ta cũng cần chỉ ra những gì ta đang thấy ở đây từ Tổng thống Putin” - bà Psaki nói thêm.

Đồng thời phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết Mỹ sẵn sàng cung cấp thêm viện trợ cho Ukraine. Ngoài ra, bà cũng lưu ý rằng Washington cũng không đưa ra các lệnh trừng phạt nhắm vào lĩnh vực năng lượng của Nga.

“Chúng tôi không bỏ qua điều đó, nhưng chúng tôi muốn làm như thế và đảm bảo rằng chúng tôi đang giảm thiểu tác động lên thị trường toàn cầu và thực hiện nó một cách thống nhất”.

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc - bà Linda Thomas-Greenfield - cho biết lệnh đặt các lực lượng răn đe hạt nhân của Nga vào tình trạng báo động cao của ông Putin là sự leo thang không thể chấp nhận.

“Điều đó có nghĩa là Tổng thống Putin đang tiếp tục leo thang cuộc chiến này theo cách hoàn toàn không thể chấp nhận được và chúng tôi phải tiếp tục ngăn chặn các hành động của ông ấy theo cách mạnh mẽ nhất có thể” - bà Thomas-Greenfield nói.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Ấn Độ, Pakistan tố nhau vi phạm lệnh ngừng bắn

Ấn Độ, Pakistan tố nhau vi phạm lệnh ngừng bắn

(PLO)- Ấn Độ và Pakistan đều lên tiếng cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay hai bên đã đồng ý "ngừng bắn hoàn toàn và ngay lập tức",

Giáo hoàng Leo XIV - giải mã lựa chọn của Mật nghị Hồng y

Giáo hoàng Leo XIV - giải mã lựa chọn của Mật nghị Hồng y

(PLO)- Việc Hồng y người Mỹ Robert Francis Prevost được Mật nghị Hồng y chọn trở thành Giáo hoàng Leo XIV khiến nhiều người bất ngờ, khi theo truyền thống, Hồng y đoàn – có đa số là người châu Âu – băn khoăn về việc chọn hồng y từ Mỹ làm giáo hoàng vì lo ngại ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài lên hoạt động của Tòa thánh Vatican.

Iran đồng ý nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ

Iran đồng ý nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ

(PLO)- Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araqchi nói rằng vòng đàm phán hạt nhân thứ 4 với Mỹ sẽ diễn ra vào cuối tuần này, trong khi đặc phái viên của Tổng thống Trump cảnh báo nếu các cuộc đàm phán này không hiệu quả, Mỹ sẽ không tiếp tục.