Khủng bố bắn 17 tên lửa đến căn cứ Hmeimim của Nga ở Syria

Theo tin từ hãng Sputnik, ngày 22-5, tổ chức khủng bố Al-Nusra đã nhắm bắn 17 quả tên lửa vào căn cứ không quân Hmeimim của Nga ở Syria.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các tên lửa được bắn đi từ nhiều hệ thống phóng tên lửa, xuất phát từ một khu vực khủng bố kiểm soát ở tỉnh Idlib.

Quân nhân Nga tại căn cứ không quân Hmeimim ở Syria. Ảnh: SPUTNIK

Quân nhân Nga tại căn cứ không quân Hmeimim ở Syria. Ảnh: SPUTNIK

Tất cả 17 tên lửa đều không tiếp cận được căn cứ Hmeimim, theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga. Cụ thể 9 quả tên lửa bị lực lượng phòng không ở căn cứ Hmeimim bắn chặn, 8 quả còn lại rơi trước khi đến được căn cứ.

Vụ bắn tên lửa diễn ra trong bối cảnh quân đội Syria mở một chiến dịch tấn công quy mô lớn nhắm vào nhóm khủng bố Hayat Tahrir ash-Sham (vốn được biết đến là tổ chức Mặt trận Al-Nusra, một chi nhánh của tổ chức khủng bố Al-Qaeda).

Chỉ trong buổi sáng 22-5 đã có hơn 150 phần tử khủng bố bị tiêu diệt trong chiến dịch này. Ngoài ra còn có ba xe tăng, 24 xe tải chở súng máy bị phá hủy trong giao tranh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm