Trung Quốc công bố sách trắng về cuộc thương chiến với Mỹ

Hãng tin Tân Hoa xã cho hay, Văn phòng Thông tin Hội đồng Nhà nước Trung Quốc vào hôm 2-6 đã ban hành Sách trắng "Lập trường của Trung Quốc về các cuộc đàm phán kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ".

Sách trắng này cung cấp một bức tranh toàn diện về các cuộc đàm phán kinh tế và thương mại Trung Quốc-Mỹ và trình bày quan điểm chính sách của Trung Quốc trong các cuộc đàm phán này.

Văn bản Sách trắng về Lập trường của Trung Quốc về các cuộc đàm phán kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ. Ảnh: EPA

Cụ thể hơn, văn bản sách trắng của Trung Quốc trình bày những nội dung sau:

1. Trung Quốc không muốn nhưng không sợ chiến tranh thương mại

2. Các biện pháp thuế quan do Mỹ áp đặt gây tổn hại cho người tiêu dùng và không có lợi cho chính nước Mỹ

3. Hậu quả thương mại do Mỹ gây ra trên toàn thế giới

4. Mỹ cáo buộc hành vi trộm cắp sở hữu trí tuệ của Trung Quốc là vô căn cứ

5. Thương mại, đầu tư giữa Trung Quốc và Mỹ là đôi bên cùng có lợi

6. Mỹ đã vi phạm các cam kết trong đàm phán thương mại Trung Quốc-Hoa Kỳ

7. Trung Quốc cam kết đàm phán đáng tin cậy dựa trên sự bình đẳng, cùng có lợi

8. Trung Quốc sẽ không bình luận về các vấn đề nguyên tắc

9. Không có thách thức nào có thể kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

10. Hợp tác là lựa chọn đúng cho cả Trung Quốc và Mỹ

Ông Wang Shouwen, Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc, đã trả lời các câu hỏi liên quan đến sách trắng tại một cuộc họp báo cùng ngày.

Trung Quốc ban hành sách trắng giữa lúc cuộc thương chiến Mỹ-Trung chưa có dấu hiệu khởi sắc. Sắp tới, hai nhà lãnh đạo của Mỹ và Trung sẽ gặp nhau ở Osaka, Nhật Bản – nơi sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh G20 vào cuối tháng 6.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm