“Quyền lực đen” Ronaldo bị hắt hủi ở MU

(PLO)- Chuỗi ngày chuẩn bị chuyển giao vai trò dẫn dắt MU từ Rangnick sang Ten Hag, chiến lược gia người Đức đã khuyên đồng nghiệp Hà Lan nên tìm mọi cách giữ Ronaldo lại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thế nhưng với HLV người Hà Lan thì khó giữ được khi Ronaldo cứ gây phiền toái liên tục ở MU. Và bây giờ thì Ten Hag lên kế hoạch đẩy Ronaldo đi.

Về mặt tài chính đã báo trước một vụ thất thoát nữa. Nếu đầu mùa lãnh đạo MU và Ten Hag để Ronaldo ra đi khi hợp đồng còn một mùa nữa thì MU có khoản tiền không hề nhỏ... Giờ mà đẩy Ronaldo đi bằng mọi giá thì khả năng MU phải đền bù hợp đồng rất cao.

Ronaldo thuộc mẫu cầu thủ không hề dễ “quản”. Một kỷ lục gia, một nhân vật của những trận đấu lớn, giải đấu lớn, cầu thủ được xem là chìa khóa để chiến thắng hoặc là biểu tượng chiến thắng… theo cách nói của lãnh đạo Juventus khi mời Ronaldo về ba năm trước từ Real Madrid.

Rất nhiều cựu huyền thoại MU, trong đó có Rooney khuyên MU nên để Ronaldo ra đi để an yên cho đội bóng.

Ronaldo là “quyền lực đen”. Đá hay, ghi bàn giỏi, tác phong chuyên nghiệp, phong độ cực cao ở tuổi 37 thì Ronaldo chẳng cần thể hiện, tự nhiên “quyền lực” cũng đến.

Chắc chắn sẽ là đường ai nấy đi rồi. Ảnh: GETTY IMAGES

Chắc chắn sẽ là đường ai nấy đi rồi. Ảnh: GETTY IMAGES

Ở tuổi 37 quay lại bóng đá Anh đầu mùa năm ngoái mà vẫn ghi bàn như máy 24 bàn (19 bàn tại ngoại hạng), là cầu thủ ghi nhiều bàn thứ ba tại Premier League mùa rồi sau Salah và Son Heung-min thì cũng đủ biết “trình” của Ronaldo. Đá hay, cực khỏe, giàu thành tích cá nhân lẫn các CLB trải qua, chỉ cần Ronaldo nói là “đàn em” phải nghe chứ không cần quyền lực. Tuổi 37 ở MU thì rõ ràng Ronaldo là anh cả rồi.

Giờ mà tất cả đổ cho Ronaldo thì tội cho ngôi sao này quá bởi MU đã xộc xệch từ nhiều mùa qua mà bây giờ giống như giọt nước tràn ly.

Nói Ronaldo muốn “cướp” quyền điều hành của Ten Hag là đổ tội khi mà đồng đội và những vệ tinh quanh Ronaldo không theo được.

Ronaldo nổi tiếng ra sân là phải “cháy” và chiến thắng nhưng điều đấy không đạt được thì cầu thủ này ức chế bản thân, ức chế đồng đội, rồi ức chế luôn cả ông thầy mới.

Ronaldo chắc chắn không phải mẫu cầu thủ thích “lật ghế” thầy và cũng không thuộc loại thích phản bội đội bóng mình đang khoác áo. Chẳng qua chỉ vì ở cuối đời cầu thủ anh muốn nhiều hơn nhưng lại gặp đội bóng xuống đến tận đáy.

Đẩy Ronaldo đi để bớt phức tạp cho MU cũng là một giải pháp nhưng đừng đổ hết tội cho anh ấy khi MU tuột dốc không phanh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm