Ra 'tối hậu thư' cho nhà thầu làm gần 7 km đường 8 năm chưa xong

(PLO)- UBND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk yêu cầu nhà thầu phải hoàn thành dự án đường Đông Tây trước ngày 10-3. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-2, trao đổi với PLO, ông Vũ Văn Hưng, Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), cho biết UBND TP đã yêu cầu Công ty CP Đầu tư và xây dựng 515 (nhà thầu dự án) khẩn trương thi công, hoàn thành dự án đường Đông Tây trước ngày 10-3.

Rào chắn đường Đinh Tiên Hoàng để thi công nút giao đường Đông Tây TP Buôn Ma Thuột. Ảnh: VŨ LONG

Rào chắn đường Đinh Tiên Hoàng để thi công nút giao đường Đông Tây TP Buôn Ma Thuột. Ảnh: VŨ LONG

“Chúng tôi đã yêu cầu lãnh đạo Công ty CP Đầu tư và xây dựng 515 chỉ đạo thi công ba ca để đẩy nhanh tiến độ, đưa công trình vào khai thác trước ngày 10-3. Việc hoàn thành dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc chào mừng 48 năm ngày Chiến thắng Buôn Ma Thuột và phục vụ cho lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột năm 2023” – ông Vũ Văn Hưng thông tin.

Đại diện Công ty CP Đầu tư và xây dựng 515 xác nhận từ ngày 20-2 lực lượng chức năng đã chắn đường (đoạn giao với đường Đinh Tiên Hoàng, đường Lê Duẩn) để phục vụ thi công nút giao.

Chắn đường để thi công nút giao đường Đông Tây TP Buôn Ma Thuột. Ảnh: VŨ LONG

Chắn đường để thi công nút giao đường Đông Tây TP Buôn Ma Thuột. Ảnh: VŨ LONG

“Thực hiện ý kiến chỉ đạo của chủ đầu tư, thì dự án này được kéo dài thời gian hoàn thành đến ngày 30-4 này. Tuy nhiên, trong quá trình làm UBND TP Buôn Ma Thuột có quyền yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh thời hạn thi công. Chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ để phục vụ cho lễ hội cà phê và Chào mừng kỷ niệm chiến thắng Buôn Ma Thuột theo yêu cầu của lãnh đạo TP” – đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 515.

Theo quan sát của PV, từ chiều hôm qua (20-2), cơ quan chức năng bắt đầu rào chắn đường Đinh Tiên Hoàng và đường Lê Duẩn để thi công nút giao của dự án đường Đông Tây TP Buôn Ma Thuột.

Dự án đường Đông Tây TP Buôn Ma Thuột kéo dài thi công suốt 8 năm đến nay còn ngổn ngang. Ảnh: VŨ LONG

Dự án đường Đông Tây TP Buôn Ma Thuột kéo dài thi công suốt 8 năm đến nay còn ngổn ngang. Ảnh: VŨ LONG

Điều này khiến tất cả các phương tiện phải lưu thông vào đường Lê Duẩn (từ ngã Sáu hướng về Đại học Tây Nguyên), gây ra tình trạng ách tắc cục bộ kéo dài…

Hiện trạng nút giao đường Đông Tây TP Buôn Ma Thuột. Ảnh: VŨ LONG

Hiện trạng nút giao đường Đông Tây TP Buôn Ma Thuột. Ảnh: VŨ LONG

Dự án đường Đông Tây TP Buôn Ma Thuột dài gần 7 km, có tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỉ đồng, do UBND TP Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư.

Công trình khởi công hồi tháng 9-2015, dự kiến hoàn thành cuối năm 2018. Sau đó, dự án được gia hạn đến ngày 31-12-2022. Tuy nhiên, sau đó công trình này tiếp tục được gia hạn thời gian hoàn thành đến ngày 30-4-2023.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm