Rashford bị thẻ đỏ oan

(PLO)- Owen Hargreaves khẳng định Marcus Rashford bị truất quyền thi đấu một cách oan uổng trong trận thua sốc 3-4 của Manchester United trước chủ nhà Copenhagen vào rạng sáng 9-11 ở đấu trường UEFA Champions League.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tiền đạo Rashford nhận thẻ đỏ thứ hai trong sự nghiệp sau khi có hành động giống như đạp lên hậu vệ cánh trái người Đan Mạch, Elias Jelert. Trọng tài chính không rút thẻ đỏ với cầu thủ tiền đạo người Anh cho đến khi ông xem lại tình huống trên màn hình giám sát bên sân.

Manchester United đang kiểm soát trận đấu cho đến khi sự cố truất quyền thi đấu xảy ra, sau cú đúp của Rasmus Hojlund. Trận đấu sau đó bị đảo ngược và đội bóng của Erik ten Hag chỉ còn 10 người, cuối cùng đã phải chịu thất bại đau đớn 4-3 tại sân Parken.

Tuy nhiên, cựu cầu thủ MU Hargreaves cho rằng trọng tài người Litva, Donatas Rumsas, đã sai lầm khi cho Rashford nhận thẻ đỏ. Ông chia sẻ với TNT Sports: "Không thể nào. Anh ấy thậm chí không nhìn về phía hậu vệ. Khi mọi người nhìn vào hình ảnh, nó trông tệ nhưng không hề có lỗi ác ý”.

Rashford_red_card.png
Pha phạm lỗi được cho là không ác ý của Rashford với hậu vệ Elias Jelert. Ảnh: GETTY.

Kết quả này khiến đội bóng của Ten Hag đứng cuối bảng A với chỉ 3 điểm sau 4 trận. Họ kém Galatasaray và Copenhagen 1 điểm và cuộc đối đầu với Galatasaray tại RAMS Park vào ngày 30-11 là trận đấu không thể thua của Quỷ đỏ nếu còn nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng Champions League.

Thực tế Manchester United sẽ cảm thấy mình bị đối xử không công bằng sau chiếc thẻ đỏ oan nghiệt của Rashford đã thay đổi hoàn toàn cục diện của trận đấu. Đó là một đêm tồi tệ cho cầu thủ người Anh, người vừa trở lại đội hình xuất phát của HLV Ten Hag sau khi vắng mặt trong chiến thắng 1-0 trước Fulham.

Ten Hag đã bày tỏ cảm xúc của mình liên quan đến việc Rashford bị truất quyền thi đấu của Rashford và ông cảm thấy đó là một quyết định nghiệt ngã đối với cầu thủ quốc tế người Anh. Ông thầy người Hà Lan nói với ESPN: "Chiếc thẻ đỏ là quá nặng. Rashford chỉ hướng theo bóng, nhưng trọng tài đã mất quá nhiều thời gian để quyết định rút thẻ đỏ. Khi mọi thứ phải dừng lại, nó luôn trông tồi tệ hơn. Họ đã mất quá lâu để quyết định thẻ đỏ không đúng cho Rashford”.

rashford-red-card-1.jpg
HLV Erik ten Hag không hài lòng với chiếc thẻ đỏ oan nghiệt của trọng tài phạt tiền đạo MU. Ảnh: GETTY.

HLV Erik ten Hag này cũng tỏ ra không hài lòng với một số quyết định trong trận đấu, bao gồm một quả phạt đền được thổi phạt Harry Maguire. Bóng đã chạm tay hậu vệ này từ cự ly gần, theo luật là không penalty, nhưng một cú sút phạt 11 mét cho chủ nhà đã được công nhận.

Nhà cầm quân người Hà Lan nuối tiếc: "Tôi rất thất vọng với các quyết định của trọng tài. Trận đấu không bao giờ nên diễn ra như vậy. Quyết định phải được đưa ra một cách công bằng. Nhưng có những cái sai đã được đưa ra. Ba quyết định nặng như vậy đã chống lại chúng tôi”.

Mùa giải của Manchester United tiếp tục diễn ra không như mong đợi và áp lực đang ngày càng tăng lên với HLV Ten Hag. Tuy nhiên, cũng có một số tình huống gây tranh cãi trong trận đấu, bao gồm việc Hojlund bị một lần chơi cùi chỏ trong hiệp hai mà rất ngạc nhiên là không dẫn đến thẻ phạt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm