Ritsu Doan ghi bàn nhưng Nhật vẫn không chiến thắng

Đội tuyển Olympic Nhật Bản đang nuôi mục tiêu cao ở kỳ Olympic Tokyo trên sân nhà năm nay. Trong khi đó, tuyển Olympic Tây Ban Nha có đến sáu tuyển thủ vừa dự Euro 2020.

Trận đấu giao hữu giữa hai đội tuyển diễn ra trên sân Noevir ở thành phố Kobe. Ritsu Doan đã có bàn thắng dẫn trước cho tuyển Nhật ở phút 42. Tuy nhiên, lợi thế này đã bị Javi Puado san bằng ở phút thứ 78. 1-1 cũng là kết quả cuối cùng trận đấu.

Đồng đội chia vui cùng Ritsu Doan (giữa). Ảnh: AFC

Suốt 90 phút thi đấu, Tây Ban Nha chơi nhịp độ cực cao và "pressing" khắp mặt sân. Tiếp đội khách, các cầu thủ Nhật cũng đã chuẩn bị thể lực cực tốt.

Sau trận đấu, HLV Hajime Moriyasu của Olympic Nhật chia sẻ: “Chúng tôi bước vào trận đấu với việc tập trung đá thắng trận nhưng chúng tôi đã không làm được điều đó. Đội còn có vài điều phải cải thiện, nhìn chung là chúng tôi đạt yêu cầu về cách thể hiện. Chúng tôi tìm bàn thắng và đã làm được điều này, tuy nhiên đối thủ là đội bóng mạnh."

Olympic Nhật mơ cao khi được thi đấu sân nhà. Ảnh: AFC

Theo lịch thi đấu Thế vận hội Tokyo, Olympic Nhật ở bảng A cùng với Nam Phi, Mexico và Pháp. Trận đầu họ xung trận gặp Nam Phi ngày 22-7 trên sân Tokyo, ngày 25 đối đầu Mexico và ngày 28 tiếp đón đội tuyển Pháp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm