Rò rỉ khí độc từ lán khai thác vàng, 17 người chết

(PLO)- Xảy ra rò rỉ khí nitrat từ một lán khai thác vàng trái phép ở Nam Phi khiến 17 người chết.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

17 người chết sau vụ rò rỉ khí nitrat vào ngày 4-6 ở trại tạm cư Angelo, TP Boksburg, tỉnh Gauteng (Nam Phi), đài truyền hình công cộng SABC dẫn lời ông Panyaza Lesufi - Tỉnh trưởng Gauteng.

Con số thương vong trên đã được điều chỉnh sau khi các quan chức nước này cho biết có ít nhất 24 người thiệt mạng trong vụ tai nạn, theo đài CNN.

Truyền thông địa phương đưa tin, trong số 17 người thiệt mạng có cả trẻ em. Theo cảnh sát nước này, ba đứa trẻ thiệt mạng ở độ tuổi 1, 6 và 15. Ít nhất 10 người phải nhập viện, trong đó có một em bé 2 tháng tuổi, hai em 4 tuổi và một em 9 tuổi.

Hiện các hoạt động tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được diễn ra.

Nhân viên Dịch vụ Y tế Khẩn cấp (EMS) (áo xanh) và những người bị nghi ngờ có liên quan đến khai thác vàng trái phép tại khu định cư Angelo, TP Boksburg (Nam Phi) ngày 6-7. Ảnh: REUTERS

Nhân viên Dịch vụ Y tế Khẩn cấp (EMS) (áo xanh) và những người bị nghi ngờ có liên quan đến khai thác vàng trái phép tại khu định cư Angelo, TP Boksburg (Nam Phi) ngày 6-7. Ảnh: REUTERS

Ông William Ntlad - phát ngôn viên của Dịch vụ Quản lý Khẩn cấp và Thảm họa - cho biết những người thiệt mạng là do hít phải khí nitrat rò rỉ từ lán khai thác vàng trái phép.

Khai thác vàng bất hợp pháp vẫn còn phổ biến ở Nam Phi và khiến nước này thiệt hại hàng triệu USD mỗi năm.

Vào tháng 6, Bộ Tài nguyên Khoáng sản và Năng lượng của nước này cho biết khoảng 31 người bị tình nghi khai thác vàng bất hợp pháp đã chết trong một đường ống thông gió ở tỉnh Free State của Nam Phi. Những người thiệt mạng được cho là công dân của nước láng giềng Lesotho.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm