Ronaldo không còn ngồi mâm trên trong giới cầu thủ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ronaldo cùng với Lionel Messi là một sự khác biệt so với phần còn lại trong giới cầu thủ. Thế nhưng giờ đây, sự tàn phá khốc liệt của thời gian khiến các siêu sao này không còn là chính mình.

Man United cần thay ông Rangnick
Man United cần thay ông Rangnick
(PLO)- Bất luận những tranh cãi về việc trọng tài chính đã có những quyết định sai lầm dẫn đến trận thua của Manchester United trước Atletico Madrid, hai cựu danh thủ là Rio Ferdinand và Paul Scholes khẳng định, sự khác biệt về tài năng của HLV Rangnick và đồng nghiệp Simeone mới là gốc rễ của vấn đề.

Cựu  tiền đạo người Ý Antonio Cassano vừa lên tiếng phát biểu rằng các bàn thắng không thể là định nghĩa đẳng cấp một cầu thủ, và Cristiano Ronaldo không còn là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới: “Tôi thực sự khâm phục những thành tích mà Ronaldo đạt được cho đến thời điểm hiện tại. Nhưng cậu ấy không nằm trong số những cầu thủ hay nhất thế giới.

Ronaldo là một cỗ máy săn bàn? Đúng vậy. Cậu ấy là một tiền đạo đầy sức mạnh? Đúng vậy. Cậu ấy đã giành các danh hiệu? Đúng vậy. Nhưng giờ đây, cậu ấy đã không còn duy trì được những điều đó. Các bạn có thể kiểm chứng bằng phong độ của cậu ấy từ khi trở về MU.

Gánh nặng tuổi tác đè nặng trĩu đôi vai của chân sút người Bồ Đào Nha. Ảnh: CGI.

Cristiano cũng giống như Pippo Inzaghi và David Trezeguet. Họ là những cầu thủ tuyệt vời, song hãy trung thực rằng chơi bóng là một thứ gì đó khác. Các bàn thắng không định nghĩa một cầu thủ. Iniesta không ghi được 60 bàn, Zidane cũng không cán mốc 100 bàn, nhưng họ là những thiên tài làm nên lịch sử bóng đá thế giới. Nếu chỉ nhìn vào số bàn thắng để đánh giá sự vĩ đại, thì Ronaldo với 807 bàn thắng đẳng cấp hơn các cầu thủ trên rất nhiều lần hay sao?”.

Đây không phải là lần đầu tiên Cassano chê bai Ronaldo. Còn nhớ hồi tháng 10 năm ngoái, cựu tuyển thủ Ý nhấn mạnh Ronaldo thậm chí không nằm ở top 5 cầu thủ hàng đầu trong lịch sử bóng đá. Cũng trong đầu năm đó, cựu tiền đạo 39 tuổi đã chỉ trích CR7 là ích kỷ, chỉ nghĩ đến các bàn thắng và kỷ lục cá nhân.

Nhìn nhận thực tế, quả thực khả năng của Cristiano Ronaldo đã suy giảm khá nhiều kể từ khi trở về Old Trafford vào tháng 8 vừa qua. Ở tuổi 37, rất khó để có thể đòi hỏi nhiều hơn từ siêu sao người Bồ Đào Nha. Phải dành sự khâm phục lớn cho sức khỏe phi thường của “lão tướng” Ronaldo nhưng công tâm mà nói, CR7 đã không còn ngồi mâm trên trong giới cầu thủ.

Sau khi bừng sáng với cú hat trick vào lưới Tottenham, tiền đạo của MU đã đánh mất mình ngay trong trận sau đó. Ảnh: CGI.

Ở trận đấu với Atletico vừa qua, Ronaldo chính thức trở thành người có số phút ra sân nhiều nhất trong lịch sử giải đấu, xô đổ kỷ lục của Iker Casillas, đồng thời cũng là chân sút số một của sân khấu bóng đá lớn nhất châu Âu. Dù vậy, đây vẫn là một ngày buồn cho Ronaldo khi anh không tung ra nổi một cú sút trúng đích nào.

Không ai còn nhận ra Ronaldo lập hat trick vào lưới Tottenham cũng trên chính sân Old Trafford. Suốt 90 phút trước Atletico, Ronaldo chỉ là cái bóng của chính anh vài ngày trước. Số 7 chạm bóng 50 lần, không tung ra cú sút nào, cũng không tung ra đường chuyền nào đáng kể. Nỗ lực đáng chú ý nhất của Ronaldo là cú móc bóng bị Jan Oblak tóm gọn trong tư thế việt vị.

Khóa chặt được Ronaldo, MU chỉ là một đội bóng tầm thường, điều này hoàn toàn đúng ở thời điểm hiện tại. Atletico Madrid bằng sự già rơ của mình đã khiến thầy trò Ralf Rangnick phải ôm hận rời cuộc chơi Champions League năm nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm