Ronaldo lập kỷ lục, Bồ Đào Nha lội ngược dòng nghẹt thở phút bù giờ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vòng loại World Cup 2022 tiếp tục diễn ra với những trận đấu hấp dẫn của những “ông lớn” như Bồ Đào Nha, Pháp và Hà Lan tại lượt trận thứ tư. Mặc dù tiếp những đối thủ yếu hơn mình, nhưng cả ba tuyển nêu trên đều gặp nhiều khó khăn để có điểm. 

Pháp để Bosnia and Herzegovina cầm hòa với tỷ số 1-1 trên sân nhà. Hà Lan cũng chỉ có 1 điểm khi chia điểm với Na Uy với tỷ số tương tự.

Bruno Fernandes mang về phạt đền, nhưng Ronaldo không thể ghi bàn. Ảnh: AP. 

Trong khi đó, tại bảng A, Bồ Đào Nha ngoài đội hình vượt trội, thì thầy trò Fernando Santos còn có lợi thế sân nhà khi tiếp đón Cộng Hòa Ireland. Ngay phút thứ 10, Bồ Đào Nha có cơ hội mở tỷ số khi Bruno Fernandes bị hậu vệ của đối phương phạm lỗi trong vòng cấm mang về phạt đền. Tuy nhiên trên chấm 11 mét, Ronaldo không thể đánh bại được thủ môn Gavin Bazunu của Cộng Hòa Ireland. 

Jota cũng bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho Bồ Đào Nha với pha đánh đầu đập cột dọc. Ảnh: Getty Images. 

Đến phút 28, Bồ Đào Nha tiếp tục tạo ra cơ hội nguy hiểm khi hậu vệ Cancelo có pha treo bóng vào vòng cấm cho Diogo Jota đánh đầu, nhưng pha dứt điểm của ngôi sao thuộc biên chế Liverpool lại đập trúng cột dọc khung thành.

Bỏ lỡ nhiều cơ hội, Bồ Đào Nha bất ngờ nhận bàn thua ở cuối hiệp một, khi từ tình huống phạt góc, trung vệ John Egan bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc xa, giúp Cộng Hòa Ireland khép lại hiệp một với lợi thế dẫn trước 1-0. 

Cộng Hòa Ireland bất ngờ dẫn trước ở phút cuối hiệp một. Ảnh: AP. 

Sang hiệp hai, Bồ Đào Nha gia tăng sức ép khi có được tỷ lệ cầm bóng là 68%, nhưng phải đến những phút cuối trận, Ronaldo và đồng đội mới có được những tình huống nguy hiểm lên khung thành đối phương.

Phút 74, từ pha tạt bóng bên cánh trái của Ronaldo, Bernanrdo Silva thoải mái dứt điểm trong vòng cấm. Nhưng ở góc sút rộng và không ai theo kèm, Silva lại dứt điểm vọt xà ngang. 

Tiền đạo Aaron Connolly là người chơi năng nổ nhất bên phía Cộng Hòa Ireland. Ảnh: PA.

Mặc dù đá hỏng phạt đền, nhưng Ronaldo vẫn là người hùng trong trận đấu này khi ghi được “cú đúp” ở những phút cuối trận để giúp Bồ Đào Nha lội ngược dòng thắng ngược 2-1. Phút 89, từ pha tạt bóng bên cánh phải của Goncalo Guedes, đội trưởng của Bồ Đào Nha bật cao đánh đầu để gỡ hòa 1-1.

Đến phút bù giờ thứ 6 cuối trận, cũng từ pha bóng tương tự, Joao Mario là người tạt bóng cho Ronaldo đánh đầu, ấn định chiến thắng 2-1 cho tuyển Bồ Đào Nha. 

Hai pha đánh đầu của Ronaldo mang về chiến thắng nghẹt thở 2-1 cho Bồ Đào Nha. Ảnh: EPA.

Ghi hai bàn trong trận đấu này, Ronaldo chính thức xác lập kỷ lục là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển quốc gia trong lịch sử bóng đá thế giới với 111 bàn thắng.

Chiến thắng 2-1 trước Cộng Hòa Ireland đưa Bồ Đào Nha lên vị trí đầu bảng A với 10 điểm sau 4 trận, ở cặp đấu còn lại của bảng A, chủ nhà Luxembourg thắng Azerbaijan với tỷ số 2-1. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm