Ronaldo trở lại MU, Ten Hag ra phán quyết cứng rắn

(PLO)- Cristiano Ronaldo đã trở lại Manchester United để nói chuyện rõ ràng với Erik Ten Hag và Richard Arnold về tương lai của chính anh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cristiano Ronaldo đã bay từ Bồ Đào Nha trở lại Anh vào hôm qua (25-7, giờ quốc tế) để làm rõ tương lai của anh tại Manchester United sau khi “quỷ đỏ” kết thúc chuyến du đấu ở Thái Lan và Úc.

Tại đại bản doanh của MU, Ronaldo sẽ "hội đàm" với HLV Erik Ten Hag và giám đốc điều hành Richard Arnold. Ronaldo vẫn chưa làm việc trực tiếp với Ten Hag, anh đã bỏ lỡ các chuyến đi trước mùa giải của United tới Thái Lan và Úc vì lý do gia đình.

Siêu sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha đã nói với lãnh đạo MU rằng anh muốn rời Old Trafford vào mùa hè này nếu có một lời đề nghị phù hợp, bởi vì anh rất khao khát được chơi ở Champions League mùa giải tới, điều mà MU không thể có được khi họ chỉ có vé dự Europa League.

Trước đây, Ten Hag và Arnold đã nói rõ rằng họ mong đợi Ronaldo hoàn thành phần còn lại của hợp đồng 500.000 bảng Anh/tuần, có thời hạn đến tháng 6-2023.

Ronaldo muốn rời Old Trafford sau một mùa giải tệ hại của MU. ẢNH: GETTY

Ronaldo muốn rời Old Trafford sau một mùa giải tệ hại của MU. ẢNH: GETTY

Ten Hag đã công khai xác nhận lập trường của mình, “Chúng tôi đang lên kế hoạch với Cristiano Ronaldo cho mùa giải này. Vì vậy, tôi rất mong được làm việc với cậu ấy.

Tôi đã nói chuyện với Ronaldo trước khi vấn đề này được đưa ra. Tôi đã có một cuộc trò chuyện thực sự tốt với cậu ấy, nhưng chi tiết cuộc nói chuyện là giữa tôi và cậu ấy. Cristiano không phải để bán”.

Trong khi các đồng đội của Ronaldo đã chơi bốn trận giao hữu trước mùa giải với Liverpool, Melbourne Victory, Crystal Palace và Aston Villa, Ronaldo đã giữ cho mình “bận rộn” bằng cách tập luyện một mình ở Lisbon. United hiện đã bay từ Úc trở về Anh và sự trở lại của họ đã thúc đẩy Ronaldo trở lại Manchester.

Ten Hag đã cho các cầu thủ của mình nghỉ ngày thứ Hai để hồi phục sau chuyến bay dài. MU sẽ trở lại tập luyện tại Carrington vào thứ Ba. Hiện tại vẫn chưa rõ liệu Ronaldo có tham gia tập luyện cùng MU hay không. Nhưng các cuộc nói chuyện trực tiếp giữa Ronaldo, Ten Hag và Arnold đang nằm trong “chương trình nghị sự” cho tuần này.

Ronaldo đã trở lại Manchester làm rõ tương lai của mình. ẢNH: GETTY

Ronaldo đã trở lại Manchester làm rõ tương lai của mình. ẢNH: GETTY

Vài tuần qua, MU đã cố gắng thuyết phục Ronaldo ở lại CLB chơi bóng dưới thời HLV Erik Ten Hag. Tuy nhiên, MU hiểu rằng việc giữ chân một cầu thủ không hạnh phúc ở đội bóng sẽ làm gián đoạn nỗ lực xây dựng lại “không khí trong sạch trong phòng thay đồ MU” của Ten Hag.

Các nguồn tin từ nội bộ MU chia sẻ, Ten Hag đã làm việc chăm chỉ trong suốt một tháng qua để khôi phục lại sự hài hòa trong phòng thay đồ của Quỷ đỏ và không muốn Ronaldo làm gián đoạn mọi thứ.

Chiến lược gia người Hà Lan nhận thức được rằng tình trạng bè phái trong đội là một vấn đề lớn trong thời kỳ của Ole Gunnar Solskjaer và Ralf Rangnick. Vì thế, Ten Hag sẵn sàng có hành động cứng rắn với Ronaldo.

Ngay cả khi United đồng ý bán Ronaldo thì các lựa chọn bến đỗ mới của siêu sao người Bồ Đào Nha cũng bị hạn chế vì mức lương khổng lồ của anh. Bayern Munich, Napoli và Atletico Madrid đều bày tỏ sự quan tâm Ronaldo, nhưng vấn đề tài chính liên quan đến thương vụ này khiến mọi thứ trở nên khó khăn.

Ronaldo sẽ gặp Ten Hag và Arnold giải quyết dứt điểm tương lai. ẢNH: MIRROR

Ronaldo sẽ gặp Ten Hag và Arnold giải quyết dứt điểm tương lai. ẢNH: MIRROR

Khả năng quay trở lại Madrid, nơi Ronaldo sống từ năm 2009 đến 2018 được cho là sẽ hấp dẫn Ronaldo và gia đình. Nhưng với việc Ronaldo là huyền thoại của Real Madrid, các CĐV Atletico Madrid đã phản ứng dữ dội ý tưởng Ronaldo đến chơi bóng cho đội bóng của họ. Trong khi đó, HLV Ruben Amorim của Sporting xem Ronaldo là mục tiêu của đội và không loại trừ khả năng đưa Ronaldo trở lại Bồ Đào Nha.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm