Bị tố ‘chơi lầy’ với De Jong, HLV Xavi nói gì?

(PLO)- Nhiều người cho rằng Barcelona quyết tâm tống khứ tiền vệ Frenkie De Jong đến Manchester United bằng cách buộc anh chơi ở vị trí trung vệ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Xavi bác bỏ ý kiến cho rằng ông đang chơi trò tâm lý chiến với Frenkie de Jong sau khi buộc mục tiêu chuyển nhượng số 1 của Manchester United phải đá ở vị trí trái sở trường.

De Jong ngồi ghế dự bị trong trận đấu giao hữu Barcelona thắng Real Madrid 1-0 vào đêm qua (24-7) với pha lập công duy nhất từ cú sút xa tuyệt đẹp của tân binh Raphinha. De Jong được HLV Xavi tung vào sân trong hiệp 2 nhưng thay vì đá vị trí tiền vệ trung tâm sở trường, ngôi sao người Hà Lan bị Xavi đẩy xuống đá… trung vệ.

Sau trận đấu, nhiều người cho rằng Barcelona đang tìm mọi cách đẩy Frenkie De Jong ra đi, kể cả việc “chơi lầy” nhằm khiến tiền vệ này nản. Tuy nhiên, HLV Xavi đã phủ nhận thông tin ông đang chơi trò tâm lý chiến với cậu học trò.

Xavi bác bỏ thông tin muốn đẩy De Jong đến MU. ẢNH: GETTY

Xavi bác bỏ thông tin muốn đẩy De Jong đến MU. ẢNH: GETTY

Khi được truyền thông hỏi về vụ việc, HLV Xavi lên tiếng bác bỏ: “Frenkie De Jong? Tôi không gửi thông điệp gì cả. Tôi đã nói chuyện với cậu ấy. Tôi yêu mến cậu ấy rất nhiều.

Đối với tôi, De Jong là một cầu thủ bóng đá quan trọng, nhưng chúng tôi hiện đang gặp hoàn cảnh về kinh tế và luật công bằng tài chính. De Jong có thể mang lại cho chúng tôi rất nhiều thứ ở vị trí trung vệ. Tôi thích cậu ấy chơi ở vị trí đó”.

Suốt nhiều tháng qua, Manchester United theo đuổi De Jong quyết liệt. HLV Erik Ten Hag xem cậu học trò cũ ông từng dẫn dắt ở Ajax là mục tiêu chuyển nhượng số 1. Tuy nhiên, tiền vệ 25 tuổi này đã từ chối gia nhập Old Trafford. De Jong cho biết Barca là CLB anh yêu mến từ nhỏ và không muốn ra đi.

HLV Erik Ten Hag xem De Jong là mảnh ghép quan trọng trong đội hình thiếu chiều sâu của MU ở hàng tiền vệ. Dù rất muốn có De Jong, MU vẫn chuẩn bị sẵn phương án 2 với những ngôi sao khác, bao gồm Ruben Neves và Youri Tielemans.

Trong khi đó, Barcelona lâm vào tình trạng nợ nần ngập đầu và rất cần bán De Jong để có thêm kinh phí chuyển nhượng khoảng 60 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, có một vấn đề khác là hiện tại Barca vẫn đang nợ De Jong 17 triệu bảng Anh tiền lương, thưởng.

MU xem De Jong là mảnh ghép còn thiếu. ẢNH: GETTY

MU xem De Jong là mảnh ghép còn thiếu. ẢNH: GETTY

Bất chấp những vấn đề tài chính gặp phải, Barcelona đã chi lớn mang về Robert Lewandowski từ Bayern Munich với giá 42,5 triệu bảng Anh và Raphinha với giá 49 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, sau thương vụ Barca mua trung vệ Kalidou Koulibaly gặp thất bại trước Chelsea, chủ tịch CLB Napoli Aurelio de Laurentiis hé lộ Barca thua Chelsea vì hết tiền.

Chủ tịch Napoli Aurelio de Laurentiis nói với Radio Kiss: "Koulibaly muốn ra đi, tôi nói với anh ấy: Tôi không thể bán anh cho Barcelona vì họ không có tiền. Sau đó, chúng tôi nhận được đề nghị chính thức từ Chelsea, không thể từ chối được. Tôi đã đề nghị Koulibaly mức lương 6,5 triệu bảng Anh để gia hạn hợp đồng nhưng cậu ấy muốn ra đi”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm