Dập lửa bằng phương pháp thủ công nên khó ngăn được nguy cơ đám cháy sẽ lan rộng
Người dân ở P. Hòa Hiệp Bắc phát hiện thấy đám cháy âm ỉ từ khu rừng thuộc khu đồi Núi Động – Hầm Vàng (Khối phố Thủy Tú – P. Hòa Hiệp Bắc) từ khoảng 21giờ tối 22-5. Sau đó, lan nhanh sang rừng trồng bạch đàn và keo của các hộ dân nơi đây.
Nhận được tin báo, Kiểm lâm trạm Kim Liên đã huy động 50 chiến sĩ, cùng với lực lương dân quân cơ động và hàng chục người dân P. Hòa Hiệp Bắc đến dập lửa. Các lực lượng đã tiếp cận được các điểm cháy nhưng do địa hình trên núi cao, dốc đứng, lại có gió hanh khô thổi mạnh nên lửa rừng vẫn đang tiếp tục cháy âm ỉ và có nguy cơn lan rộng ra xung quanh.
Ông Ngô Hoàng Hải Sơn – Kiểm lâm trạm Kim Liên cho biết: Nguyên nhân gây cháy chưa được xác định, nhưng theo thông tin từ người dân, có thể lửa bắt nguồn do một số người thắp nhang, đốt vàng mã khi đi thăm mộ cạnh khu rừng đã không cẩn thận để lửa bắt lan ra đám cỏ thực bì và gây ra vụ cháy.
Rừng đặc dụng Nam Hải Vân chủ yếu là rừng trồng của người dân. Hiện nay, do thời tiết hanh khô, với cách chữa cháy chỉ bằng phương pháp thủ công nên rừng Nam Hải Vân đang có nguy cơ cháy lan rộng. Địa phương đang tiếp tục huy động lực lượng cùng với quân đội cứu rừng.
Theo hạt kiểm lâm Q. Liên Chiểu, đến 11 giờ trưa 23-5, khu rừng đặc dụng Nam Hải Vân (P.Hòa Hiệp Bắc,Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng) có ít nhất 4 điểm cháy lớn, có nguy cơ cháy lan ra rất nhanh. Đây là các điểm cháy rừng ở xa nguồn nước, đường giao thông đến các khu vực này rất khó khăn.
Theo Đắc Mạnh (NLĐO)