Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, liên tiếp những ngày qua, hàng loạt các đại lý xăng dầu tại một số tỉnh, thành như Cà Mau, TP.HCM, Nam Định, Thanh Hóa, Hà Nam… vin vào nhiều lý do để không bán xăng dầu làm ngư dân, người dân điêu đứng. Có nơi người dân đã phải mua dầu đắt hơn giá hiện hành vẫn không được.
Đại diện đơn vị cung cấp xăng dầu, lãnh đạo Bộ Công Thương và Cục Quản lý thị trường khẳng định: xăng dầu không thiếu.
Chưa cho phép tăng giá xăng dầu
Lãnh đạo Tổng Công ty Xăng dầu VN (Petrolimex) cho biết tất cả cửa hàng xăng dầu thuộc hệ thống Petrolimex không có hiện tượng khan hiếm hàng, mọi hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường.
Ông Bùi Ngọc Bảo - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Petrolimex nói: “Đến thời điểm này, hệ thống Petrolimex dù chịu lỗ nhưng vẫn đảm bảo không có cửa hàng nào đóng cửa và không có chuyện thiếu xăng dầu. Riêng các đại lý, cửa hàng tư nhân thì Petrolimex không có quyền quản lý, kiểm soát các hoạt động kinh doanh của họ, dù bên ngoài các đại lý treo biển Petrolimex. Thực tế, một số đại lý có lúc họ nhập hàng của Petrolimex, cũng có lúc họ nhập hàng của các đơn vị khác, mô hình kinh doanh khác nhau nên rất khó kiểm soát đầu ra”.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú cho biết Bộ đã chỉ đạo các đầu mối kinh doanh xăng dầu tiếp tục đảm bảo nguồn cung kịp thời, liên tục, không được đứt đoạn. “Nếu phát hiện cây xăng nào không bán hàng với lý do không chính đáng sẽ ngay lập tức rút giấy phép kinh doanh, xử phạt theo quy định hiện hành liên quan đến mặt hàng xăng dầu” - ông Tú nói.
Cây xăng Tăng Văn Hến ở xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú (An Giang) kéo rào nghỉ bán lúc 18 giờ ngày 13-2 làm nhiều người phải đi mua xăng lẻ. Ảnh: V.SƠN
Với tin đồn giá xăng dầu sẽ tăng trong tháng 3, ông Tú thông tin: “Đến thời điểm này, liên bộ Công Thương - Tài chính vẫn chưa có quyết định chính thức nào cho phép tăng giá xăng dầu. Các doanh nghiệp đầu mối sẽ phải tiếp tục giữ giá ổn định và tuân thủ mọi quy định về kinh doanh xăng dầu”.
Mạnh tay với doanh nghiệp găm hàng
Bộ Công Thương cũng vừa có công điện khẩn gửi UBND các tỉnh, thành yêu cầu huy động lực lượng quản lý thị trường rà soát các cửa hàng kinh doanh xăng dầu có dấu hiệu găm hàng, phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại liên quan đến xăng dầu.
Ông Võ Văn Quyền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), cho biết thêm: Chi cục Quản lý thị trường các địa phương phải kiểm tra, kiểm soát các cây xăng đóng cửa hoặc bán nhỏ giọt. Nếu kiểm tra còn hàng mà không bán, lập biên bản và rút ngay giấy phép kinh doanh.
“Hiện Cục Quản lý thị trường đã thiết lập các đường dây nóng và chỉ đạo giải quyết trực tiếp bằng điện thoại. Người tiêu dùng phát hiện cây xăng nào có hiện tượng găm hàng để chờ tăng giá thì điện thoại báo rõ địa chỉ, tên doanh nghiệp. Cục sẽ chỉ đạo địa phương xuống ngay để kiểm tra, xử lý” - ông Quyền nhấn mạnh.
Ông Quyền cũng nhận định sự việc mới diễn ra ở một vài địa phương, người dân không nên hoang mang theo tâm lý đám đông, các đại lý có cơ hội ép người tiêu dùng mua xăng dầu cao hơn giá quy định.
| Cần Thơ: Kiểm tra các cây xăng ngưng bán Anh HNMT (ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) thông tin: Khoảng 10 giờ trưa 17-2, ôtô của anh bị bốn cây xăng nằm ven quốc lộ 91 (đoạn KCN Trà Nóc - Ô Môn) từ chối bán dầu với tấm bảng tạm nghỉ. Khi gần tới khu vực Bằng Tăng, phường Long Hưng, quận Ô Môn, xe cạn dầu phải đẩy một đoạn vào một cây xăng nhưng họ cũng nghỉ bán vì lý do cúp điện. “Sau khi năn nỉ, họ mới nổ máy phát điện để bơm dầu” - anh T. nói. Ngày 18-2, khi PV báo Pháp Luật TP.HCM trở lại những khu vực nói trên thì các cây xăng đều mở cửa buôn bán bình thường. Với thông tin trên, ông Đỗ Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Công Thương kiêm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP Cần Thơ, cho biết đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường kiểm tra lại để xử lý. GIA TUỆ 0943868839 - (04) 39348103 Số điện thoại đường dây nóng phục vụ 24/24 giờ của Cục Quản lý thị trường để người dân, báo chí điện thoại báo nếu phát hiện cây xăng nào găm hàng, đầu cơ. Các cơ quan chức năng kiểm tra các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, đảm bảo duy trì việc bán hàng thường xuyên, liên tục. Chống đầu cơ, găm hàng, tung tin thất thiệt, tăng giá trái phép, gian lận đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu; Thương nhân kinh doanh xăng dầu phải thực hiện nghiêm túc việc bán hàng bình thường, cung cấp xăng dầu đầy đủ phục vụ sản xuất và nhu cầu đời sống người dân. Mọi trường hợp ngưng bán hàng hoặc cắt giảm giờ bán phải có lý do rõ ràng, chính đáng; Mọi trường hợp vi phạm phải xử lý nghiêm, kiên quyết, kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật, kể cả việc tước giấy chứng nhận kinh doanh xăng dầu, đình chỉ hoạt động hoặc đề nghị cơ quan chức năng truy cứu trách nhiệm hình sự. (Theo công điện của Cục Quản lý cạnh tranh về việc kiểm tra kinh doanh, chống xuất lậu xăng dầu ngày 17-2) |
TRÀ PHƯƠNG