Sài Gòn đang nóng bất ngờ đổ mưa

Khoảng 19 giờ 15 ngày 9-3, tại một số khu vực TP.HCM bất ngờ xuất hiện gió to, có nơi gió xoáy cuốn bụi tung mù mịt. Sau đó khoảng 15 phút, trời bất ngờ đổ mưa.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại khu vực phường Thạnh Xuân, Thạnh Lộc (quận 12) mưa kéo dài khoảng 15 phút, tuy không nặng hạt nhưng cũng đủ làm ướt mặt đường.

Các quận Tân Bình, Tân Phú, Bình Thạnh, Gò vấp... cũng xuất hiện mưa cùng thời điểm.

Mưa xảy ra ở khu vực phường Thạnh Xuân (quận 12). Ảnh: KB

Do trời đang nắng nóng bất ngờ có mưa nên người dân cảm thấy rất ngạc nhiên. “Đến chiều tối trời vẫn còn nóng hừng hực, không có dấu hiệu gì về chuyển mưa vậy mà tự dưng trời nổi gió rồi đổ mưa” - anh Hùng (nhà ở khu vực ngã tư Ga, phường Thạnh Lộc) phản ánh.

Trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM về hiện tượng mưa bất thường nói trên, ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo - Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, cho biết do có nhiễu động nhỏ nên trên địa bàn TP.HCM mưa xuất hiện ở vài nơi.

Theo ông Quyết, mưa chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn với diện tích hẹp. Ngày mai trời vẫn tiếp tục nắng nóng. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, tại TP.HCM, thời điểm cuối tháng 3 đến nửa đầu tháng 4 sẽ là thời điểm có nhiệt độ cao nhất trong năm với nền nhiệt có thể đạt 38-38,5 độ C.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm