Salah không tôn trọng Real Madrid

(PLO)-  Tiền vệ của Real Madrid, Fede Valverde khẳng định những lời bình luận của Mohamed Salah về Real Madrid sau chiến thắng ở trận bán kết của họ đã tiếp thêm động lực cho nhà vô địch Tây Ban Nha trước trận chung kết Champions League.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau chiến thắng của Lữ Đoàn đỏ trước Villarreal trong trận bán kết, Salah được hỏi rằng anh liệu muốn đối mặt với Real Madrid hay Manchester City, những đội còn lại trong 4 đội mạnh nhất.

Tiền đạo người Ai Cập nói với Sky Sports: “Nếu bạn hỏi tất cả mọi người (ở Liverpool),ai cũng đều muốn gặp Real Madrid. Tôi không biết tại sao chúng tôi không được phép nói về điều đó, nhưng tôi không thể không nói về nó được, tôi muốn thắng trận đấu đó.

Tôi muốn chơi trước Real Madrid. Tất nhiên, tôi không dành quá nhiều sự tín nhiệm cho họ. Real Madrid là một đội bóng không thể tin được với một nhà cầm quân tuyệt vời và những cầu thủ tuyệt vời. Khi bạn hỏi tôi muốn gặp ai, tôi sẽ nói là Real Madrid. Đó là một câu trả lời dễ dàng".

Valverde cho rằng Salah không tôn trọng Real Madrid càng làm anh và đồng đội quyết tâm chiến thắng Liverpool nhiều hơn. Ảnh: CGI.

Valverde cho rằng Salah không tôn trọng Real Madrid càng làm anh và đồng đội quyết tâm chiến thắng Liverpool nhiều hơn. Ảnh: CGI.

Những bình luận này rõ ràng đã làm “nổi nóng” một số người ở sân Bernabeu. Và với Valverde, anh khẳng định những lời nói của Salah sẽ thúc đẩy Los Blanocs mạnh mẽ hơn cho trận chung kết ở Paris. Tuyển thủ Uruguay nói với tờ Marca: “Salah đã nói những lời mà mọi người có thể nói theo bất cứ cách nào họ muốn. Tôi là đối thủ của anh ấy và điều đó giống như việc không tôn trọng huy hiệu của Real Madrid, cũng như các cầu thủ.

Cho nên điều duy nhất chúng tôi phải làm là cố gắng hết sức, cố gắng thể hiện lý do tại sao chúng tôi có mặt ở trận chung kết. Mọi người hãy hy vọng và tin tưởng chúng tôi có thể trao thêm một chiếc cúp nữa cho người hâm mộ lẫn cho Real Madrid”.

Trận chung kết như một sự lặp lại của sự kiện đã giới thiệu ở năm 2018, trong đó Real Madrid đã đánh bại Liverpool 3-1 sau khi Salah bị chấn thương từ giữa hiệp một, khi bị Ramos chơi tiểu xảo.

Salah từng bị chấn thương phải rời sân sớm khiến đội nhà thua Real Madrid nên anh rất mong phục thù trong trận chung kết Champions League sắp tới. Ảnh: CGI.

Salah từng bị chấn thương phải rời sân sớm khiến đội nhà thua Real Madrid nên anh rất mong phục thù trong trận chung kết Champions League sắp tới. Ảnh: CGI.

Còn mùa này, Galacticos đã tận hưởng một hành trình bất ngờ để đến trận chung kết, khi họ đã có những chiến thắng trở lại đáng kinh ngạc trước PSG, Chelsea và Manchester City ở các vòng đấu loại trực tiếp trước đó. Chiến thắng trước Man City là một điểm nhấn đặc biệt, khi họ bằng cách nào đó gỡ lại tỉ số cách biệt hai bàn trong những phút bù giờ để tiến vào hiệp phụ.

Valverde đã cảm ơn những người hâm mộ với tuyên bố: “Điều đầu tiên chúng tôi cần làm là cảm ơn người hâm mộ, bởi vì khi trận đấu có vẻ thua hoàn toàn, khi bạn không thể tìm thấy khoảng trống, nó sẽ có cảm giác không tốt cho toàn đội, thì người hâm mộ luôn ở đó để ủng hộ chúng tôi.

Điều đó mang lại cho chúng tôi một điểm cộng, một thứ năng lượng mà bạn không thể giải thích được. Trận đấu vẫn chưa kết thúc cho đến khi trọng tài thổi còi. Tôi nghĩ, trận đấu lớn nhất là trước Man City. Rất khó để vượt qua lần nữa khi bạn đang thua ở phút 89, bạn chớp mắt và bạn đã chiến thắng. Đó là những điều không thường xuyên xảy ra trong cuộc sống”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm