Sắp cạn kiệt hóa chất, vật tư y tế, nhiều bệnh viện cần 'cấp cứu'

(PLO)- Tại nhiều bệnh viện lớn, vật tư y tế, các hóa chất xét nghiệm phục vụ chẩn đoán, điều trị cho người bệnh gần như đã hết.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

"Nhiều bệnh viện (BV) thông báo đến các khoa, phòng trong vòng một tuần nữa sẽ hết các hóa chất xét nghiệm và chỉ có thể thực hiện theo cấp cứu" - GS-TS Trần Bình Giang, Giám đốc BV Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) cho biết thông tin trên tại Tọa đàm “Ngành y vượt khó” do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức ngày 23-2.

Loay hoay vì thiếu hóa chất, vật tư y tế

Cũng theo BS Giang, BV Hữu nghị Việt Đức cũng đang đối mặt với nguy cơ này. Sau dịch, BV đã khám chữa bệnh, phẫu thuật, điều trị hơn 79.000 ca. Số bệnh nhân thường xuyên đến BV và phải chờ đợi điều trị rất nhiều trong khi những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách để BV có thể mua được hóa chất xét nghiệm, trang thiết bị, vật tư y tế vẫn còn nhiều vướng mắc.

Các khách mời tham dự tọa đàm tại đầu cầu Hà Nội (từ phải sang): Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên; GS.TS Trần Bình Giang, Giám đốc BV Hữu Nghị Việt Đức; GS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc BV Bạch Mai. Ảnh: Ảnh: VGP/Quang Thương
Các khách mời tham dự tọa đàm tại đầu cầu Hà Nội (từ phải sang): Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên; GS.TS Trần Bình Giang, Giám đốc BV Hữu Nghị Việt Đức; GS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc BV Bạch Mai. Ảnh: Ảnh: VGP/Quang Thương

BV Hữu nghị Việt Đức có những xét nghiệm đơn giản như công thức máu chỉ còn một tuần nữa là không còn hóa chất để sử dụng. BV đã họp rất nhiều lần, kể cả họp Đảng ủy, họp Hội đồng khoa học mở rộng tới tất cả trưởng, các bộ phận, đơn vị để tháo gỡ nhưng rất khó khăn. Thậm chí BV đã đến 3 phương án xử lý là mua máy, thuê máy để làm và liên doanh, liên kết để có thể sử dụng hóa chất nhưng đều bế tắc.

Chung tình trạng, nhiều BV như Bạch Mai, K, Chợ Rẫy cũng gặp khó khăn trong bảo đảm cung ứng các điều kiện phục vụ người bệnh. Hiện vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm ở các BV lớn trên toàn quốc gần như đã hết.

"Đây là việc cấp cứu của cấp cứu. Chúng ta chỉ còn từ 1-2 tuần nữa, nếu không tháo gỡ kịp thì các BV hầu như sẽ không hoạt động được. Đề nghị Bộ Y tế sớm có phương án" - ông Giang nói.

GS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc BV Bạch Mai (Hà Nội) cũng khẳng định thiếu thuốc, hóa chất, vật tư y tế là vấn đề vô cùng khó hiện nay. Khi các BV tuyến dưới thiếu vật tư, thiếu thuốc thì họ rất tín nhiệm BV Bạch Mai. Người dân cũng như vậy, chuyển tuyến lên Bạch Mai rất nhiều.

“Hầu hết thiết bị của BV Bạch Mai 10 năm qua là thực hiện liên doanh liên kết. Khi hết hợp đồng, các thông tư về liên doanh, liên kết cũng đã hết hiệu lực nên không thể tái ký hợp đồng cũng như ký mới. Đầu tư, mua sắm thiết bị mới thì không có kinh phí..." - ông nói.

Cần đảm bảo chế độ cho y, bác sĩ

Theo GS-TS Đào Xuân Cơ, bây giờ cứ có BV nào mới thành lập là cán bộ BV Bạch Mai lại rục rịch xin đi. Ông hết sức lo lắng vì đến ngày 1-7 tới đây, bắt đầu chi theo lương mới thì nguồn chi thường xuyên của BV chưa chắc đã đáp ứng đủ.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên tại tọa đàm. Ảnh: VGP/Quang Thương

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên tại tọa đàm. Ảnh: VGP/Quang Thương

TS Bùi Sỹ Lợi, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, cho hay ngành y tế đang đứng trước 2 thách thức. Thứ nhất là thiếu về nguồn nhân lực, chất lượng nguồn nhân lực. Thứ hai là tiền lương, thu nhập và đời sống của thầy thuốc, cán bộ ngành y tế rất khó khăn.

"Hai thách thức này làm cho các thầy thuốc, đội ngũ cán bộ ngành y tế khó yên tâm công tác và gắn bó với nghề" - ông nói.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, chế độ đãi ngộ hiện nay chưa tương xứng với đặc thù của ngành y tế. Trong khi đó áp lực công việc của nhân viên y tế rất lớn, điều kiện làm việc còn khó khăn... Bộ Y tế đang tập trung tham mưu Trung ương về các vấn đề này.

Cụ thể, thứ nhất là tiếp tục kiện toàn, sắp xếp lại các đơn vị y tế thuộc phạm vi quản lý của Bộ bảo đảm tinh gọn, hiệu quả. Thứ hai, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền và thứ ba là đi đôi với phân bổ nguồn lực và năng lực của cán bộ.

Bộ Y tế cũng đang dự thảo để trình Chính phủ ban hành Nghị định về khám chữa bệnh theo yêu cầu. Cùng với đó, đã tham mưu ban hành các quy định liên quan đến vấn đề liên doanh, liên kết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm