Sapporo lần thứ 5 mời Công Vinh gia hạn hợp đồng

Vừa trở lại sau chấn thương chưa lâu, Công Vinh đã có sự tái xuất khá ấn tượng trong 2 trận đấu gần đây của Consadole Sapporo. Đặc biệt, với việc ghi bàn thắng duy nhất ở trận đấu cuối tuần qua, tiền đạo người Việt đã được bầu là “Cầu thủ xuất sắc nhất trận”.

Điều này khiến sự yêu mến của các CĐV Nhật Bản dành cho Công Vinh vốn đã cao, nay càng tăng gấp bội. Vì thế, họ đã đề nghị lãnh đạo CLB gấp rút tái ký hợp đồng với Công Vinh, dù trước đó ý định này đã được đội bóng của thành phố Sapporo đưa ra.

Sapporo lần thứ 5 mời Công Vinh gia hạn hợp đồng ảnh 1

Công Vinh đang rất quan trọng với cả SLNA và Consadole Sapporo

Trước đây, thông tin mà giới truyền thông và người hâm mộ Việt Nam nhận được là CLB Consadole Sapporo dự định tái ký hợp đồng 1 năm với Lê Công Vinh. Nhưng đến tuần trước, bản hợp đồng mà CLB này đưa ra để đề nghị Công Vinh tái ký đã là 2 năm, cùng những điều khoản khá hấp dẫn về lương, thưởng (ở Nhật Bản không có khoản tiền lót tay như bóng đá Việt).

Những điều khoản mới trong hợp đồng của CLB Sapporo và cơ hội phát triển nghề nghiệp ở Nhật Bản buộc Công Vinh phải suy nghĩ, dù thực tế anh vẫn rất muốn về khoác áo SLNA và “hít thở” không khí của bóng đá Việt. CV9 bày tỏ:

“Nói thật là những điều khoản trong bản hợp đồng mà CLB Consadole Sapporo đưa ra rất hấp dẫn, điều đó khiến tôi phải suy nghĩ về tương lai, vì nếu nói mình không hề động lòng trước những đề nghị đó là không đúng. Tuy nhiên, tôi đã nói với lãnh đạo của CLB Consadole Sapporo rằng, tôi vẫn đang là cầu thủ của SLNA, hợp đồng của tôi với đội bóng xứ Nghệ còn đến 1 năm. Vì thế lãnh đạo của Consadole Sapporo phải làm việc với SLNA . Nếu lãnh đạo đội bóng thành Vinh quyết định thế nào, tôi sẽ tuân theo thế ấy”.

Trao đổi với PV, Tổng giám đốc Công ty CPBĐ SLNA Nguyễn Hồng Thanh cho biết: “Cho đến hiện tại, chúng tôi vẫn chưa nhận được bất cứ lời đề nghị nào từ phía Consadole Sapporo về vấn đề này. Nhưng Công Vinh vẫn còn hợp đồng 1 năm với SLNA và theo quan điểm của cá nhân, tôi không đồng ý để Công Vinh tiếp tục thi đấu ở Nhật Bản vì đội bóng của chúng tôi rất cần anh ấy ở mùa giải tới”.

Theo những thông tin chúng tôi tìm hiểu, nếu muốn có được chữ ký của Công Vinh, phía Consadole Sapporo phải trả cho SLNA ít nhất 5 tỷ đồng để mua lại 1 năm hợp đồng, nhưng có lẽ đội bóng Nhật Bản sẽ không đồng ý với mức giá này.

Được biết, ngày 23/11, vợ Công Vinh là ca sĩ Thủy Tiên sẽ sang Nhật Bản thăm chồng. Giới truyền thông Nhật Bản đang rất háo hức chờ đón sự kiện này để tìm hiểu thêm về cô ca sĩ mà họ chỉ mới thấy qua hình ảnh và các video clip ca nhạc.

(Theo bongdaplus)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm