Sạt lở nghiêm trọng ở Quảng Nam, bộ đội, công an mở đường tạm cho dân đi

(PLO)- Vụ sạt lở khiến 450 hộ dân một xã vùng cao ở Quảng Nam bị chia cắt, lực lượng bộ đội, công an, dân quân và người dân cùng nhau mở đường tạm cho người dân đi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 14-10, ông Ngô Tấn Lạc, Chủ tịch UBND xã Trà Cang (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) cho biết, tuyến đường ĐH3 (đoạn qua khu dân cư Tông Pua, thôn 3, xã Trà Cang) xảy ra sạt lở nghiêm trọng.

Sạt lở xảy ra vào khuya 12-10, cô lập giao thông toàn tuyến về các thôn 1, thôn 2, thôn 3 (xã Trà Cang) và thôn 3 (xã Trà Linh). Khoảng 450 hộ của xã Trà Cang phụ thuộc tuyến đường này bị chia cắt.

Bộ đội, công an, dân quân mở đường tạm cho dân đi.

Bộ đội, công an, dân quân mở đường tạm cho dân đi.

Trong khi chờ thời tiết thuận lợi khắc phục, chính quyền xã Trà Cang huy động lực lượng quân sự, công an, dân quân và người dân mở đường tạm đi bộ tránh bên trên điểm sạt lở.

Ông Lạc thông tin thêm, liên quan đến tình hình mưa lũ, ngày 9-10, một người dân địa phương cố băng qua sông Na bị lũ cuốn mất tích. Đến nay, tung tích nạn nhân vẫn chưa tìm thấy.

Người dân đi vòng qua đường tạm.

Người dân đi vòng qua đường tạm.

Theo Sở GTVT tỉnh Quảng Nam, đến 11 giờ ngày 14-10, nhiều tuyến đường trên địa bàn vẫn đang còn ngập, sạt lở.

Cụ thể, tuyến ĐT.612 ngập nước tại Km 1+560 (xã Bình Quý, huyện Thăng Bình): Xe máy, xe ô tô con có thể lưu thông qua cống, các loại xe tải nặng đơn vị đã điều tiết giao thông theo đường huyện và đường xã.

ĐT.611B tắc đường tạm tại công trình Cầu Liêu (Km1+255, TT Đông Phú, huyện Quế Sơn) do xói lở. ĐT.613B tắc đường tại Km37+300 đến Km37+400 do ngập nước sâu 0,6m.

Chính quyền cắm biển cảnh báo yêu cầu người dân không đi vào khu vực có nguy cơ sạt lở.

Chính quyền cắm biển cảnh báo yêu cầu người dân không đi vào khu vực có nguy cơ sạt lở.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm