Sát Tết, lại thêm 100 con heo 'dính' thuốc an thần

Thông tin trên được ông Khương Trần Phúc Nguyên, Trưởng phòng Thanh tra chuyên ngành Chi cục Thú y TP.HCM cho biết vào chiều 25-1.

Trước đó, ngày 23-1, Chi cục Thú y TP.HCM kiểm tra và ghi nhận 100 con heo nói trên có biểu hiện lừ đừ nên lấy mẫu nước tiểu phân tích. Chủ lô heo là vợ ông Trần Tuấn Nhân.

Chi cục Thú y TP.HCM lấy mẫu nước tiểu heo để phân tích thuốc an thần. Ảnh: TRẦN NGỌC

“Điều đáng nói là cách đây 10 ngày, Chi cục Thú y TP.HCM phát hiện ông Nhân đưa 200 con heo bơm nước và tiêm thuốc an thần vào cơ sở Tân Thạnh Đông để giết mổ. Lần này ông Nhân đã để vợ đứng tên chủ của 100 con heo bị tiêm thuốc an thần” – ông Nguyên nói.

Theo ông Nguyên, ngoài phạt 5,5 triệu đồng, Chi cục Thú y TP.HCM còn buộc vợ ông Nhân giữ lại lô heo trên trong vòng năm đến bảy ngày để thải hết thuốc an thần ra ngoài. Sau đó mới cho phép giết mổ.

Heo bị tiêm thuốc an thần nằm mê man. Ảnh: TRẦN NGỌC

“Chi cục Thú y TP.HCM sẽ báo cáo vụ việc này lên Sở NN&PTNT và UBND TP.HCM để xử lý cơ sở giết mổ Tân Thạnh Đông vì liên tiếp để thương lái đưa heo tiêm thuốc an thần vào giết mổ” – ông Nguyên cho biết.

Một cán bộ Chi cục Thú y TP.HCM cho biết mục đích tiêm thuốc an thần đễ dễ dàng bơm nước vào heo. Bên cạnh đó, heo không bị sốc và chết trong quá trình vận chuyển. Người sử dụng thịt heo bị tiêm thuốc an thần dễ bị tác động lên tế bào thần kinh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm