Sau 25 năm thành lập, diện mạo quận 12 hiện giờ ra sao?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-4, UBND quận 12, TP.HCM tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập quận 12 (1-4-1997 – 1-42022).

Tham dự buổi lễ có ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, lãnh đạo UBND quận 12, các cựu lãnh đạo UBND TP, UBND quận...

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch UBND quận 12, cho biết từ những ngày đầu thành lập quận, cơ sở vật chất còn khó khăn, thiếu thốn nhưng với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cao, đội ngũ cán bộ công chức viên chức và cả hệ thống chính trị quận, phường luôn nỗ lực vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ chung.

Lễ kỷ niệm 25 thành lập được Quận ủy, UBND quận 12 tổ chức sáng 1-4. Ảnh: NT

Ban Chấp hành Đảng bộ quận phát huy năng lực lãnh đạo trên các mặt, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng đề ra, tạo môi trường thu hút đầu tư vào địa bàn quận để phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao.

“Đảng bộ quận 12 đã xác định “tăng trưởng kinh tế là mục tiêu hàng đầu; chăm lo cơ sở hạ tầng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh vừa là mục tiêu nhiệm vụ vừa là động lực cho quá trình phát triển của quận”" - ông Đức nói.

Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: NT

Theo lãnh đạo UBND quận 12, khi quận được chọn thí điểm đề án “Đô thị thông minh”, qua quá trình thực hiện, tỉ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn đều tăng qua các năm, phục vụ ngày một tốt hơn cho các tổ chức, công dân.

Trong năm 2021, đại dịch COVID-19 tác động mạnh, gây ra nhiều thiệt hại về kinh tế - xã hội nhưng chính quyền, nhân dân quận 12 đã phát huy sức mạnh đoàn kết, kiểm soát dịch, từng bước phục hồi sản xuất kinh doanh và các hoạt động kinh tế - xã hội; ổn định đời sống.

Ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch UBND quận 12 phát biểu. Ảnh: NT

Theo ông Đức, trong thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ quận 12 sẽ tập trung vào sáu nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, tiếp tục phát triển kinh tế theo định hướng “Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp đô thị”, tăng nhanh tỉ trọng ngành dịch vụ trong tổng giá trị sản xuất. 

Hay, đề xuất tổ chức điều chỉnh tổng thể các đồ án quy hoạch phân khu theo dạng cụm phường, cụm khu vực nhằm định hướng phát triển đô thị bền vững trong tương lai. Kêu gọi đầu tư một số công trình giao thông trọng điểm, tạo tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các phường ven sông Sài Gòn

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Minh Châu đánh giá cao những thành quả mà quận 12 đã đạt được trong quá trình xây dựng, phát triển.

“Quận 12 được thành lập trên cơ sở một phần của huyện Hóc Môn, là vùng đất nông nghiệp, đối diện với khó khăn, định hướng quy hoạch phát triển chưa rõ ràng, hạ tầng thiếu yếu, đời sống nhân dân khó khăn. Những người con xuất thân từ Chiến khu An Phú Đông, Vườn cau đỏ năm xưa đã khắc phục khó khăn, huy động nội lực phát triển” – ông Châu nói.

Sau 25 năm thành lập, diện mạo quận 12 hiện giờ ra sao? ảnh 4
Đại diện lãnh đạo UBND quận 12 nhận bằng khen từ UBND TP.HCM. Ảnh: NT

Đại diện lãnh đạo UBND TP.HCM cho biết hiện kinh tế của quận có bước phát triển vượt bậc, tăng 17%/năm, năm sau cao hơn năm trước; đời sống nhân dân nâng lên; kinh tế phát triển đúng định hướng; hạ tầng hiện đại, văn minh.

“Đây là kết quả của việc ươm trồng, cống hiến, hi sinh của nhiều thế hệ lãnh đạo, nhân dân quận 12” – ông Châu nói và chúc mừng, biểu dương những thành quả của quận 12 trong chặng đường phát triển, đóng góp vào thành tựu chung của TP.

Tuy vậy theo ông Châu, hiện khó khăn vẫn còn nhiều, đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, do đó quận ủy, UBND quận 12 cần tiếp tục giữ gìn, vun đắp xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế, hạ tầng tạo sự đồng thuận của nhân dân. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm