Sau bữa ăn lễ cúng đâm trâu, 1 người tử vong, 3 người nhập viện

(PLO)- 4 người ở Quảng Nam dùng bữa cơm sau lễ cúng đâm trâu bị ngộ độc nhập viện, sau đó 1 người tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 14-3, TS Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, cho biết đã nhận được báo cáo liên quan đến vụ ngộ độc làm 1 người chết và 3 người nguy kịch xảy ra tại xã Phước Đức (huyện Phước Sơn, Quảng Nam).

Theo đó, Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn báo cáo, sáng 7-3, bà Hồ Thị N (55 tuổi, ngụ xã Phước Đức) có làm mâm lễ cúng đâm trâu và nấu ăn với lý do trong nhà có người bị ốm nặng.

Buổi tiệc có 11 người tham gia, trong đó có bà Nguyễn Thị T(40 tuổi), anh Hồ Văn T (28 tuổi), bà Trương Thị T(41 tuổi) và Hồ Thị Đ (27 tuổi).

Các bệnh nhân được chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn điều trị khi có triệu chứng. Ảnh: TN

Các bệnh nhân được chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn điều trị khi có triệu chứng. Ảnh: TN

Qua xác minh, bữa ăn gồm các món thịt heo kho cá khô, món truyền thống cá chua làm từ cá chép, canh cải nấu bí đỏ, mít luộc, xào và cơm.

Sau khi ăn, đến 13 giờ cùng ngày, lần lượt những người có tên trên được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn cấp cứu trong tình trạng đau đầu, mệt mỏi, buồn nôn, tê tay chân, khó thở, mắt mờ.

Bốn bệnh nhân tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam để điều trị.

Đến ngày 13-3, bà T tử vong tại bệnh viện, ba bệnh nhân còn lại đang được điều trị.

Trong khi đó, bảy người khác liên quan đến bữa tiệc chung của gia đình bà N không có triệu chứng gì sau khi ăn.

Cứu sống cô gái bị ngộ độc thuốc diệt chuột có độc tính cực cao

17/02/2023

(PLO)- Bệnh viện Bạch Mai vừa cứu sống một nữ bệnh nhân bị ngộ độc hóa chất diệt chuột với độc tính cực cao.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm