Sau tai nạn làm 1 người chết, xe đầu kéo rời khỏi hiện trường

(PLO)- Sau khi xảy ra vụ tai nạn làm người lái xe máy bị thương và chết trên đường đi cấp cứu, tài xế đầu kéo đã lái xe rời khỏi hiện trường.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 11-5, Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, Công an huyện Duy Xuyên đã tìm ra phương tiện liên quan đến vụ tai nạn trên quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Duy Xuyên) khiến một người tử vong.

Cụ thể, chiều tối 8-5, tại Km 954+200 tuyến quốc lộ 1A (đoạn qua địa phận khối phố Bình An, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và một phương tiện khác.

Chiếc xe đầu kéo liên quan đến vụ tai nạn. Ảnh: CA

Chiếc xe đầu kéo liên quan đến vụ tai nạn. Ảnh: CA

Vụ tai nạn khiến ông Đặng Văn Phúc (55 tuổi, ngụ thôn Đồng Tràm Tây, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn) – là người lái xe máy bị thương nặng. Sau đó, ông Phúc tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nhận thông tin, Công an huyện Duy Xuyên đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng liên quan khám nghiệm hiện trường, đồng thời triển khai lực lượng truy tìm người và phương tiện liên quan.

Sau 12 giờ truy tìm, lúc 5 giờ 30 phút ngày 9-5, công an xác định phương tiện liên quan vụ tai nạn là xe đầu kéo 92H-007.35 kéo theo sơmi rơmooc 92R-008.82 do tài xế LVN (ngụ xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) điều khiển.

Lúc phát hiện, chiếc xe đầu kéo này đang đậu tại một bãi đỗ xe ở huyện Núi Thành.

Bước đầu, tài xế N thừa nhận có liên quan đến vụ tai nạn làm ông Phúc tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm