Schooling thừa nhận dùng chất kích thích tại SEA Games 31

(PLO)- Thần tượng bị sụp đổ ở Singapore, nhưng cái mất lớn hơn là gì?
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhà vô địch Olympic (100m bướm) tại Rio năm 2016 Joseph Schooling, Singapore đã bị mất mát cực nhiều sau khi sử dụng chất kích thích cannabis tại SEA Games 31, hồi tháng 5 ở Việt Nam.

Tại SEA Games 31 ở Việt Nam, Schooling đoạt hai HCV và một HCĐ bơi lội. Tuy nhiên, Schooling cùng đồng nghiệp nữ Amanda Lim đã dùng chất kích thích cannabis.

Hai kình ngư Schooling (trái) và Amanda Lim đều dùng chất cannabis tại SEA Games 31 hồi tháng 5 tại VN. Ảnh: S.T

Hai kình ngư Schooling (trái) và Amanda Lim đều dùng chất cannabis tại SEA Games 31 hồi tháng 5 tại VN. Ảnh: S.T

Với Amanda Lim, tại SEA Games 31, nữ kình ngư này có 1 HCB và một HCV nội dung 4x100m.

Có thể Schooling sẽ phải vắng mặt tại SEA Games 32 (tháng 5-2023 tại Campuchia) và Asiad 19 tại Hàng Châu, Trung Quốc vào năm tới.

Bộ đôi tuyển thủ quốc gia bơi lội của Singapore gồm Schooling và Amanda Lim này mất rất nhiều thứ sau scandal này. Cái mất lớn nhất là bị dư luận Singapore mất lòng tin, đồng thời bị cho là “nguy hiểm” vì cả hai có một tầm ảnh hưởng tích cực lên giới trẻ đảo quốc này.

Cái mất lớn thứ hai là mất nhiều chế độ của nhà nước như lương, học bổng và nhất là những thương hiệu lớn tài trợ, trong đó có ngân hàng... Chuyện Schooling và Amanda dính chất kích thích đã làm tổn hại vật chất rất lớn từ các thương hiệu tài trợ cho mình.

Những ngày qua Shooling đã phải lên tiếng xin lỗi về hành động nông nỗi và dại dột của mình nhưng cũng kêu gọi dư luận không nên xúc phạm và làm tổn hại mình nữa vì sai lầm của anh bị trả giá cực đắt rồi.

Cannabis là một loại thảo dược cây gai dầu, dùng nó để hút, hít như cần sa và có tác dụng như chất kích thích. Cannabis đã được đưa vào chất cấm, chất kích thích, VĐV tuyệt đối không được dùng nếu chưa có sự cho phép của bác sĩ.

Hồi tháng 1 năm nay, huyền thoại bóng rổ nữ Mỹ Brittney Griner sang Nga thi đấu giao hữu cũng bị bắt vì trong hành lý có những tuýp đựng chất cannabis, cô bị tù ở Nga 9,5 năm.

Hiện nay rất nhiều quốc gia phổ biến và cảnh báo các VĐV của mình không được mang cannabia ra nước ngoài và không được dùng đến nếu không có sự cho phép của bác sĩ.

Ở Singapore, người Singapore khi đi ra nước ngoài mà phạm phải điều này thì bị tù giam từ 1 năm đến 10 năm, hoặc bị phạt 20 ngàn đô la, hoặc cả hai hình thức.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm