SEA Games, AFF Cup gì tầm này nữa?

Ngay cả việc Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) đến thời điểm này cũng chưa đưa ra thời điểm khai mạc SEA Games 31 một cách chính xác.

Chiếc cúp AFF vẫn chưa xác định được cả ngày bốc thăm lẫn thời gian thi đấu sau hai lần hoãn. Ảnh: CTV

Lẽ ra AFF Cup diễn ra năm 2020 nhưng chuyển sang 2021 và dự kiến từ ngày 5-12-2021 đến 1-1-2022. Nhưng nay thì buộc phải hoãn và chưa hẹn ngày có thể thi đấu. Cũng chính vì thế mà lễ bốc thăm AFF Cup đã phải hoãn và tất cả đều chờ thông báo mới tiếp theo.

Tình hình dịch bệnh ở các nước Đông Nam Á đang rất phức tạp, với Malaysia mỗi ngày đã tăng lên trên dưới 20.000 ca mới, Thái Lan mỗi ngày 17.000-18.000 ca nhiễm mới, Indonesia đang rất bi kịch với mỗi ngày hơn 30.000 ca lây nhiễm và số người chết đã lên bốn con số. Campuchia đang lo sợ với chủng Delta đang phát tán cực nhanh và số ca nhiễm tăng vọt. Philippines cũng đang “giới nghiêm” chặt chẽ, quân đội kéo hàng rào và ôm súng đứng gác khắp các phố...

Riêng Singapore, nơi dự kiến diễn ra lễ bốc thăm AFF Cup 2021, cũng từ chối tổ chức vì ngại dịch COVID-19 lây lan khi nhiều quan chức các nước đến dự lễ bốc thăm...

Với đà diễn biến dịch bệnh kiểu này, chủ nhà SEA Games 31 Việt Nam cũng chưa thể đưa ra thời điểm tổ chức SEA Games 31 vào năm tới dẫu đã hẹn Hội đồng SEA Games 10 ngày sau cuộc họp ngày 8-7 sẽ trả lời cụ thể.

Dịch COVID-19 đang làm chao đảo Đông Nam Á, SEA Games hay AFF Cup đều là những sự kiện thể thao lớn quốc tế khiến dòng người di chuyển liên quốc gia rất nhiều, tạo kẽ hở để dịch COVID-19 lây nhanh khó kiểm soát...

Vừa qua AFC Cup 2021, AFC cũng đã loại hết bốn bảng đấu khu vực Đông Nam Á, còn giải vẫn tiếp tục diễn ra ở những khu vực khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm