Shin Tae-yong “có duyên” với nhà vô địch thế giới

(PLO)- 19 giờ 30 hôm nay (19-6) trên sân Bung Karno, HLV Shin Tae-yong lại "duyên nợ" với nhà vô địch World Cup khác, sau Joachim Loew của Đức năm 2018.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong khi bóng đá Indonesia không chỉ chơi “sang-chảnh” đá giao hữu với Argentina ở đợt “FIFA Day”, nhà cầm quân Shin Tae-yong bỗng dưng thành tâm điểm báo chí quốc tế tại Jakarta những ngày này. Trận giao hữu Indonesia-Argentia diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 19-6 trên sân Bung Karno.

Tuyển Argentina tập trên sân Bung Karno chiều 18-6. Ảnh: CTP

Tuyển Argentina tập trên sân Bung Karno chiều 18-6. Ảnh: CTP

Khi biết lộ trình của tuyển Argentina trong chuyến du đấu châu Á, báo chí thế giới kể cả những hãng tin và truyền hình mạnh nhất thế giới tề tựu về từ Trung Quốc qua Indonesia nơi tuyển Argentina thi đấu.

Khi siêu sao Messi đã chia tay đội tuyển sau trận đấu với Úc ở Bắc Kinh để quay về châu Âu có việc riêng, báo chí săn tin vẫn thẳng tiến Jakarta. Đến Jakarta, HLV Shin Tae-yong của tuyển Indonesia trở thành tâm điểm báo chí quốc tế trong các cuộc trả lời phỏng vấn.

Đó là câu chuyện vị thuyền trưởng người Hàn Quốc từng tạo “địa chấn thế giới” khi biến nhà đương kim vô địch World Cup 2014 Đức thành cựu vô địch khi ông dẫn dắt tuyển quê nhà đá World Cup 2018 tại Nga. Ở đó, Hàn Quốc của Shin Tae-yong đánh bại tuyển Đức 2-0 ở lượt cuối vòng bảng.

Messi không cùng Argentina đá giao hữu với tuyển Indonesia. Ảnh: Getty

Messi không cùng Argentina đá giao hữu với tuyển Indonesia. Ảnh: Getty

Tối nay, ông Shin lại dẫn quân chạm trán với nhà vô địch thế giới khác là Argentina. Nhưng lần này thì ông dẫn tuyển Indonesia có thứ 151 thế giới chạm trán với đội số 1 thế giới.

Các hãng tin trên thế giới nhắc rất nhiều về lần “địa chấn thế giới” tại World Cup 2018 do HLV Shin Tae-yong tạo ra trước nhà vô địch World Cup Đức, còn lần này thì sao?

Ông Shin trả lời câu chuyện năm năm về trước ở Nga khi dẫn tuyển Hàn Quốc đánh bại tuyển Đức 2-0 mà ông cho rằng đó luôn là một kỷ niệm trong sự nghiệp huấn luyện của ông. Sau chiến tích “địa chấn thế giới” đó, ông Shin chia tay tuyển Hàn Quốc rồi sang “vùng trũng” Đông Nam Á dẫn dắt đội Indonesia.

Fan Indonesia mua vé xem trận Indonesia - Argentina. Ảnh: CTP

Fan Indonesia mua vé xem trận Indonesia - Argentina. Ảnh: CTP

HLV Shin Tae-yong chia sẻ với báo chí rằng, ông không sốc khi rời tuyển Hàn Quốc để dẫn dắt 1 đội tuyển không mạnh như Indonesia. Điều quan trọng là ông tạo ra một cách chơi cho một nền bóng đá, cải thiện thái độ thi đấu của cầu thủ, đó là điều ông muốn đặt nền tảng cho bóng đá Indonesia. Ông mong một ngày không xa, cầu thủ Indonesia có tinh thần thi đấu như cầu thủ Hàn Quốc, đó là “chìa khóa” để phát triển.

Câu chuyện HLV Shin Tae-yong ở Indonesia cũng được tiết lộ rất nhiều chi tiết hậu trường. Chẳng hạn ông đi tìm hiểu chất lượng bữa ăn các CLB, các tuyến đội tuyển Indonesia và ông Shin bảo rằng, ông hoảng hốt khi nhìn bữa ăn cầu thủ rất nhiều dầu mỡ, đến độ ông choáng.

Ông cho rằng, truyền thống người Indonesia ăn uống nhiều dầu mỡ, cầu thủ cũng có thói quen này. Ông Shin kêu gọi các CLB bóng đá giảm lượng dầu mỡ trong bữa ăn tới mức thấp nhất có thể, vì dầu mỡ là kẻ thù của cầu thủ bóng đá...

Năm năm về trước HLV Shin Tae-yong từng khiến đồng nghiệp Joachim Loew của Đức...ôm hận tại World Cup 2018, tối 19-6, ông Shin gặp nhà vô địch thế giới, HLV Lionel Scaloni. Ảnh: CTP

Năm năm về trước HLV Shin Tae-yong từng khiến đồng nghiệp Joachim Loew của Đức...ôm hận tại World Cup 2018, tối 19-6, ông Shin gặp nhà vô địch thế giới, HLV Lionel Scaloni. Ảnh: CTP

Về bóng đá Indonesia đã được bốn năm cùng những khó khăn do dịch bệnh COVID-19, ông Shin chưa làm được như đồng hương Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam, nhưng ông Shin vẫn rất được fan Indonesia, cầu thủ, lãnh đạo nước này trọng vọng.

Năm năm về trước, ông Shin từng dẫn quân đánh bại nhà vô địch World Cup-tuyển Đức tại Nga. Tối nay, liệu ông có thể dẫn tuyển Indonesia đánh bại nhà vô địch thế giới Argentina?

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm