Siêu đội hình nằm nhà xem World Cup

10 ngày nữa World Cup 2018 khai mạc, Gulf News chỉ ra siêu đội hình gồm những siêu sao thế giới phải “đắp mền” nằm nhà xem World Cup trong sự tiếc nuối không chỉ với họ mà với cả fan túc cầu giáo toàn thế giới.

Ở đó có cả nhà vô địch Champions League Gareth Bale (Real, Wales), có cả á quân Champions League Van Dijk (Liverpool, Hà Lan), Buffon, Chiellini… đến từ đội bóng từng vô địch World Cup bốn lần. Với đội hình 4-4-2, Gulf News chỉ ra siêu đội bóng hàng trăm triệu USD nằm nhà xem World Cup…

+ Thủ môn Buffon: Được đánh giá là thủ môn hay nhất tuyển Ý trong mọi thời đại, người hùng tuyển Ý vô địch World Cup 2006, á quân Euro 2012 đau đớn nằm nhà xem World Cup. Một thủ môn từng á quân Champions League năm ngoái đã phải nói lời chia tay ở tuổi 39 mà lẽ ra anh xứng đáng có mặt ở World Cup 2018 này.

+ Hậu vệ phải Antonio Valencia (MU, Ecuador): Ecuador có thành tích về thứ 8 vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ. Valencia từng dự World Cup 2006 và 2014. Ở cái tuổi 32 này, coi như hậu vệ phải của MU đã hết cơ hội đá World Cup.

+ Chiellini (Juventus): Cũng giống ông anh Buffon, Chiellini 33 tuổi cay đắng xem World Cup qua truyền hình mà lẽ ra Ý xứng đáng có một suất. Trung vệ mà World Cup năm 2014, Suarez của Uruguay đã có cú “cẩu xực” vào vai đang có phong độ rất cao, là một trong những gương mặt trụ cột cùng với Cannavaro… vô địch World Cup 2006. Chiellini là một trong những cầu thủ bị sốc nặng nhất khi Ý vắng bóng ở World cup này.

+ Virgil Van Dijk (Liverpool, Hà Lan): Á quân Champions League về đầu quân Liverpool mùa đầu với kỷ lục hậu vệ đắt giá nhất cũng ngậm ngùi nằm nhà cùng tuyển Hà Lan, mà Hà Lan thì đương kim đệ tam anh hào World Cup. Van Dijk đã 16 lần khoác áo màu da cam nhưng cũng đã đi qua tháng ngày buồn nhất của tuyển Hà Lan, vắng mặt Euro 2016, rồi tiếp tục vắng mặt World Cup 2018.

+ David Alaba (Bayern, Áo): Hậu vệ trái của “Hùm xám” có mẹ là người Philippines, cha người Nigeria nhưng anh lại mang quốc tịch Áo. Alaba trước đây từng có ý định khoác áo tuyển quê cha, tức “những con đại bàng xanh châu Phi”. Từ năm 2009 đến nay Áo chỉ góp mặt mỗi sự kiện bóng đá lớn là Euro 2016 mà thôi. Nếu trước đó quyết định đá cho đội bóng quê cha Nigeria thì Alaba đã tham dự hai kỳ World Cup 2010 và 2014 cùng vô địch Cúp châu Phi 2013. Áo thì quá tệ ở châu Âu.

+ Henrikh Mkhiraryan (Arsenal, Armenia): Một quốc gia như Armenia nằm ở vùng Trung Á nhưng thích sinh hoạt với bóng đá châu Âu này thật khó có cửa dự World Cup, ngay cả việc nếu xin gia nhập vào AFC. Đất nước có những ngọn núi đầy thơ mộng này lại sản sinh ra một Mkhitaryan rất đơn lẻ. Đơn lẻ còn hơn cả Giggs của Wales. Armenia khi tách khỏi Liên Xô chưa bao giờ có mặt ở VCK World Cup hay Euro.

+ Arturo Vidal (Bayern, Chile): Hai kỳ liên tiếp vô địch Copa America khi đánh bại gã khổng lồ Argentina khiến Messi ôm hận năm 2015 và 2016 nhưng cuối cùng Chile cũng không tranh nổi suất play off với Peru đành nằm nhà xem World Cup. Vidal hiện nay được xem là ở đỉnh cao của phong độ.

+ Marek Hamsik (Sampdoria, Slovakia): Sát thủ có gương mặt như… sói này cũng là một sự vắng mặt đáng tiếc cùng tuyển Slovakia. Ở Serie A, Marek có biệt danh “phản lực cơ Falcon”. Ở tuổi 30, thật đáng tiếc cho tay săn bàn hàng đầu của Napoli khi vắng mặt ở World Cup.

+ Gareth Bale (Real, Wales): Wales chơi rất hay tại Euro 2016 nhưng lại rất tệ ở vòng loại World Cup 2018, “sát thủ” đối với Liverpool, tác giả hai bàn thắng ở chung kết Champions League này đành nằm nhà xem World Cup trong tiếc nuối.

+ Pierre Emerick Aubameyang (Arsenal, Gabon): Cầu thủ lớn ở một quốc gia bóng đá nhỏ của châu Phi. Gabon từng 11 lần có mặt ở Cúp châu Phi nhưng chưa bao giờ có mặt ở World Cup. Aubameyang là một trong những ngoại binh từng là hay nhất của CLB Dortmund. Aubameyang sinh ra tại Pháp và từng khoác áo U-21 Pháp… nhưng sau đó vì cảm thấy khó chen chân vào tuyển Pháp nên Aubameyang trở về khoác áo Gabon. Đây là quyết định “xôi hỏng bỏng không” đối với một tài năng bóng đá nhưng “lộn” quốc gia.

+ Alexi Sanchez (MU, Chile): Rời Pháo thủ để đến đầu quân cho MU, Sanchez cũng giống số phận đồng hương Arturo Vidal, Chile vắng mặt nên Sanchez cũng không thể góp mặt. Là ngôi sao của Barcelona, Arsenal và MU nhưng Sanchez đành lỗi hẹn World Cup.

+ Ngoài 11 danh thủ này thì còn có những gương mặt dự bị gồm: Jan Oblak (Atletico, Slovenia); tiền vệ Christian Pulicic (Dortmund và tuyển Mỹ); tiền vệ Riyad Mahrez (Leicester, Algeria); tiền đạo Arjen Robben (Bayern, Hà Lan); Edin Dzeko (Roma, Bosnia Herzegovina).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm