Siêu sao muốn 'đào thoát' khỏi MU

Sanchez vừa mới trở lại tập luyện cùng MU vào hôm thứ Tư. Anh chỉ có bốn lần ra sân tại Premier League kể từ khi HLV Ole Gunnar Solskjaer tiếp quản MU vào tháng 12 năm ngoái.

Solskjaer vẫn rất cần Sanchez.

Vào tuần trước, HLV Solskjaer nhấn mạnh rằng Sanchez vẫn rất quan trọng với đội chủ sân Old Trafford. Solskjaer tin rằng, Sanchez cần ba tuần tập luyện để có thể trở lại mạnh mẽ sau khi anh vắt kiệt sức tại giải vô địch Nam Mỹ, Copa America. Tuy nhiên, cầu thủ 30 tuổi người Chile muốn “đào thoát” khỏi MU bởi phong độ đáng thất vọng của mình.

Sau 32 trận ra sân cho MU, Sanchez chỉ ghi được đúng ba bàn thắng. Đây là phong độ cực kỳ đáng thất vọng của ngôi sao được trả lương cao nhất ở “quỷ đỏ”. Sanchez muốn trở lại Ý thi đấu, nơi các CLB Juventus, AC Milan và Napoli sẵn sàng trải thảm đỏ mời anh.

Người đại diện của Sanchez, Fernando Felicevich đã có buổi làm việc với CLB Juventus hồi đầu mùa hè, trong khi AC Milan và Napoli cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho Sanchez.

Sanchez thất vọng vì sự ra đi của Lukaku.

Sau khi Romelu Lukaku rời MU đến Inter Milan với giá 73 triệu bảng Anh, Sanchez càng cô đơn hơn tại MU khi không còn “đồng minh” thân cận trong phòng thay đồ MU. Trở lại Serie A được xem là cứu cánh cho sự nghiệp của Sanchez.

Nói về Sanchez, cựu cầu thủ của MU, Robin van Persie nhận định: “Sanchez cần tìm lại hạnh phúc. Nếu bạn hạnh phúc, bạn sẽ có sự vui vẻ và sáng tạo khi chơi bóng. Sanchez đã có điều đó trong vài tháng đầu tiên thi đấu cho MU và cậu ấy cần tìm lại nó một lần nữa”.

Phong độ của Sanchez tại Man United là rất đáng thất vọng.

“Sanchez vẫn là có thể chơi bóng đỉnh cao, cậu ấy vẫn là một cầu thủ tuyệt vời. Bây giờ, Sanchez trông không thực sự hạnh phúc. Tôi đoán là như vậy, bởi vì trông Sanchez không được vui và cậu ấy cần phải tìm lại niềm vui chơi bóng” - Van Persie nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm