Singapore không hoàn tiền vé cho CĐV chưa tiêm vaccine

Theo công văn của LĐBĐ Singapore (FAS), trưa 28-11, vé xem AFF Cup sẽ được bán trực tuyến. Tại vòng bảng, vé cho mỗi ngày thi đấu (gồm hai trận) có giá 25 đôla Singapore (khoảng 420.000 đồng) cho người lớn và 15 đôla Singapore cho trẻ em từ 12 tuổi trở xuống.

Trả lời giới truyền thông, FAS nhấn mạnh chỉ những người đã được tiêm ngừa COVID-19 đầy đủ mới được phép vào sân theo dõi các trận đấu. Riêng những cổ động viên (CĐV) không cung cấp được chứng nhận đã tiêm ngừa phòng dịch sẽ bị từ chối vào sân và không được ban tổ chức hoàn tiền vé.

Tại giải đấu quy tụ 10 quốc gia, diễn ra hai năm một lần, chủ nhà Singapore sẽ khởi động chiến dịch bằng cuộc đối đầu tuyển Myanmar trên sân vận động (SVĐ) quốc gia Singapore vào ngày khai mạc 5-12.

Các nhân viên hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng cho AFF Cup trên sân vận động quốc gia Singapore. Ảnh: NST

Sân quốc gia Singapore có sức chứa 55.000 chỗ ngồi nhưng ban tổ chức chỉ giải quyết cho 10.000 khán giả vào sân. Trong khi đó, sân Bishan, nơi thi đấu bảng B có đội Việt Nam có sức chứa 6.000 chỗ ngồi, chỉ được phép giải quyết cho 1.000 khán giả vào sân.

Do Singapore rất nghiêm ngặt trong các biện pháp quản lý an toàn y tế về dịch COVID-19 nên ban tổ chức cũng thông báo sẽ rất nghiêm khắc trong việc đảm bảo giữ khoảng cách an toàn đối với khán giả trong SVĐ. Các CĐV được lưu ý phải giữ khoảng cách 1 m theo quy định và nghiêm cấm không được tụ lại cổ vũ như từng xảy ra trên một số sân tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Vé bán trực tuyến cũng được thông báo rộng rãi một người chỉ được phép mua tối đa tám vé cho hai trận đấu mỗi ngày, được giảm 20% nếu mua trọn gói, trong đó có bốn trận đấu vòng bảng của chủ nhà Singapore. Cũng không khó hiểu khi quy định trên có khuyến mãi rất sâu chủ yếu chỉ phục vụ cho các CĐV Singapore, vì tại đất nước này môn bóng đá không được hâm mộ dù là đội tuyển quốc gia thi đấu trên sân nhà. Rõ nhất là trận khai mạc AFF Cup đầu tiên năm 1996 tại Singapore, sân quốc gia hoành tráng chỉ đón nhận vài ngàn khán giả hay những trận chung kết AFF Cup mà Singapore thi đấu trên sân nhà và đoạt cúp vàng số lượng khán giả nhà đến sân chứng kiến cũng rất ít.

Trong quá khứ, Singapore từng bốn lần vô địch AFF Cup, trong đó lần đầu tiên họ lên ngôi là tại sân Hàng Đẫy, Hà Nội năm 1998 sau khi đánh bại đội tuyển Việt Nam 1-0 bằng “cái lưng vàng” của tiền đạo Sasi Kuma. Tại giải đấu lần này, “những chú sư tử” nằm ở bảng A cùng với đối thủ đã năm lần vô địch là Thái Lan và ba đội Myanmar, Philippines, Đông Timor.

Bảng B gồm đương kim vô địch Việt Nam, á quân Malaysia và Indonesia, Campuchia, Lào.

Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết và hai đội chiến thắng sẽ vào chơi trận chung kết. Từ bán kết, các đội sẽ thi đấu hai lượt đi và về đều diễn ra trên sân quốc gia Singapore.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm