Singapore vẫn chào đón nhân tài, nhà đầu tư... giữa mùa dịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tin từ Tổng Cục Du lịch Singapore tại Việt Nam (STB) cho hay, ngày 1-9 sân bay Changi mở cửa nhà ga T1 và T3 để đón khách trở lại sau ba tháng ngừng hoạt động vì dịch COVID-19.

Các biện pháp an toàn đang được thực hiện nhằm phân luồng du khách với công chúng, khi số lượng du khách dự kiến sẽ tăng lên do Singapore dần nới lỏng các quy định nhập cảnh.

Ví dụ, chỉ có du khách nhập cảnh và các đơn vị cung cấp dịch vụ đón tiếp chuyên nghiệp mới được phép đến sảnh nhập cảnh. Hệ thống điều hòa và thông gió tại nhà ga cũng đã được nâng cấp…

Trước đó, hai nhà ga T1 và T3 cùng với khu phức hợp Jewel Changi đóng cửa vào tháng 5 khi một ổ dịch COVID-19 được phát hiện tại nhà ga T3.

Trong khi khu phức hợp Jewel Changi đã mở cửa trở lại sau khoảng một tháng đóng cửa, các nhà ga vẫn dừng hoạt động để các nhân viên có thời gian làm quen với các quy trình an toàn mới…

“Khi Singapore thực hiện từng bước cẩn trọng để mở cửa biên giới, cần đảm bảo sân bay Changi tiếp tục là một sân bay an toàn để du khách đến và quá cảnh", đại diện Cơ quan Hàng không Dân dụng Singapore nói.

Liên quan đến lộ trình tái mở cửa, các chuyên gia dịch tễ Singapore cho biết  hiện nay đã có 8/10 người dân tiêm chủng đầy đủ. Tuy vậy, việc nới lỏng các quy định giãn cách sẽ diễn ra theo từng giai đoạn do những người chưa tiêm chủng vẫn có rủi ro.

Bảo tàng kem -chi nhánh quốc tế đầu tiên nằm ngoài nước Mỹ của bảo tàng này đã chính thức mở cửa tại Singapore. ẢNH: STB

Theo Bộ trưởng Tài chính Singapore Lawrence Wong, việc đạt tỷ lệ tiêm chủng 80% dân số là một trong những tiêu chí để Singapore tiến đến giai đoạn hai trong lộ trình bốn giai đoạn hướng đến việc sống chung với COVID-19 và tái mở cửa.

Singapore hiện đang ở giai đoạn đầu tiên, giai đoạn chuẩn bị, dự kiến kéo dài đến đầu tháng 9. Trong giai đoạn này, nhiều quy định nhập cảnh đã được nới lỏng.

Sau đó Singapore sẽ chuyển sang giai đoạn hai gọi là “giai đoạn chuyển tiếp A” nhằm tái mở cửa nền kinh tế hơn nữa. Tuy nhiên, điều này tùy thuộc vào tỷ lệ tiêm chủng cao cũng như việc không có đợt bùng phát dịch mới có khả năng gây quá tải cho hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Cũng theo ông Lawrence Wong, kế hoạch tái mở cửa của Singapore tập trung vào việc duy trì vị thế trung tâm kinh tế và kết nối với thế giới.

Với triết lý chú trọng vào sự ổn định và an toàn, Singapore đã lựa chọn cách tiếp cận cẩn trọng hơn trong thời gian qua.

Singapore vẫn chào đón các nhân tài, các nguồn đầu tư và sẽ tiếp tục duy trì tinh thần này vì đây là những nguồn lực thiết yếu đối với sự tồn tại, thịnh vượng của đất nước. Mở cửa và duy trì tình trạng mở cửa đó là yếu tố thật sự sống còn đối với Singapore.

“Trên nền tảng đó chúng tôi hợp tác với nhau để vượt qua thử thách. Singapore sẽ tiếp tục điều chỉnh các chính sách, tăng cường các tác động xã hội, đẩy mạnh hỗ trợ nhằm hướng đến một nền kinh tế mở, năng động” ông Lawrence Wong nói.

Hiện nay Singapore là một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất trên thế giới, chỉ vài tuần nữa 82% dân số toàn quốc hoàn thành tiêm chủng hai liều vaccine.

Qua đó, Singapore thêm vững tin tiếp tục triển khai kế hoạch tái mở cửa một cách an toàn. Kết quả này cũng tạo điều kiện để Singapore kết nối lại với thế giới.

“Tại một thời điểm nào đó, đại dịch sẽ qua đi, du lịch sẽ bắt đầu trở lại và khi đó người dân sẽ có thể di chuyển dễ dàng hơn. Các công ty, doanh nghiệp đều nhìn nhận điều này. Đây là một trong những lý do vì sao năm ngoái Singapore đã thu hút được 17 tỷ USD vốn đầu tư, mức cao nhất sau hơn một thập kỷ”, ông Lawrence Won nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm