Sir Alex Ferguson đuổi Ronaldo ra khỏi sân tập

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cristiano Ronaldo đã ở lại tập luyện thêm quá lâu đến nỗi HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson phải ra lệnh cho anh rời khỏi sân vì trận đấu của Manchester United đã đến gần.

Ông bầu huyền thoại của MU lo sợ Ronaldo tập luyện quá sức sẽ ảnh hưởng đến thể lực của anh cho trận đấu sắp tới. Đó là tiết lộ của cựu sao MU Nicky Butt trong cuốn tự sách “Viva Ronaldo”. Thời điểm đó, Ronaldo còn là một cầu thủ trẻ tiềm năng mới gia nhập MU vào năm 2003 và say mê tập luyện đến quên trời quên đất.

Khi buổi tập của toàn đội tại đại bản doanh Carrington đã kết thúc, Ronaldo vẫn kiên trì ở lại luyện thêm mọi kỹ năng. Đó chính là lí do khiến Sir Alex Ferguson bực bội yêu cầu cậu học trò rời ngay sân tập trở về nhà.

Ronaldo xem bóng đá là lẽ sống. ẢNH: GETTY

Nicky Butt, người vừa chia tay công tác đào tạo trẻ ở MU vào đầu năm nay tiết lộ: “Cristiano Ronaldo đã nổi lên như một thiên tài nhưng không phải tài năng bẩm sinh đã đưa cậu ấy lên đến đỉnh cao. Một số cầu thủ đã làm việc chăm chỉ, ở lại tập thêm hoặc rèn kỹ năng của họ nhưng với Ronaldo, đó là sự cống hiến toàn diện, cam kết và làm việc chăm chỉ.

Ronaldo không được thượng đế ban tặng hình thể chuẩn, cậu ấy chỉ có thể làm việc chăm chỉ để đạt được nó. Ronaldo thực sự đến với chúng tôi khi còn là một chàng trai gầy gò, ốm yếu. Cậu ấy đã tập luyện hết sức trong nhiều năm để có được vóc dáng như bây giờ.

Ronaldo phải đạt đến cấp độ thể lực mới vì môi trường ở Premier League yêu cầu điều đó. Cậu ấy có rất nhiều cơ hội để tận mắt chứng kiến thể chất và độ dẻo dai ở đây là như thế nào khi đối đầu với các đối thủ, ngay cả trong tập luyện với những đồng đội như Roy Keane hay Jaap Stam”.

Nicky Butt khẳng định quá trình tập luyện không ngừng nghỉ với một chế độ nghiêm ngặt đã tạo nên tài năng của Ronaldo như ngày hôm nay. Ngôi sao 36 tuổi người Bồ Đào Nha đã giành hàng loạt danh hiệu trong suốt sự nghiệp lừng lẫy của mình ở MU, Real Madrid, Juventus và cả ở đội tuyển.

Nỗ lực tự thân vận động vượt bậc của Ronaldo cũng giúp anh đạt thành quả xứng đáng với việc giành 5 quả bóng vàng thế giới.

Ronaldo luôn coi Sir Alex Ferguson là người cha thứ hai của anh. ẢNH: PA

Nicky Butt, ngôi sao thuộc thế hệ vàng 1992 của MU cùng David Beckham Paul Scholes, Ryan Giggs và anh em nhà Neville nói thêm về Ronaldo: “Chúng tôi cũng thấy cậu ấy tập luyện không ngừng với những quả đá phạt. Ronaldo có thể kể cho chúng tôi nghe về điều gì đó cậu ấy đã nhìn thấy ở đâu đó.

Ronaldo muốn hoàn thiện nó và làm việc không ngừng cho đến khi công việc hoàn thành. Tất cả điều đó vượt quá sự cống hiến, Ronaldo bị ám ảnh bởi bóng đá. Bạn có thể thấy điều đó mọi lúc khi một số cầu thủ nói về sự cống hiến của họ và họ đã tập luyện thêm bao nhiêu.

Nhưng thường thì nó có một chút sự giả vờ, có thể bạn tập luyện thêm nhưng sau đó lại lao đầu vào những việc làm khác mà bạn thích, hoặc bạn nóng lòng muốn về nhà và ăn thứ gì đó. Hiếm khi nào bạn tìm được ai đó cam kết 24/7 với bóng đá, nhưng Cristiano Ronaldo chính là một trong số đó".

Ronaldo rời MU sau 6 năm gắn bó để gia nhập Real Madrid với mức giá kỷ lục thế giới 80 triệu bảng Anh vào thời điểm năm 2009. Sau 12 năm trải qua 2 CLB Real Madrid và Juventus, Ronaldo trở lại MU vào kỳ chuyển nhượng vừa qua ở tuổi 36.

Ronaldo mê tập đến nỗi bị Sir Alex đuổi về. ẢNH: PA

Tuổi tác dường như không phải là vấn đề làm khó Ronaldo khi anh ghi 5 bàn trong 5 trận đầu tiên trở lại “nhà hát của những giấc mơ”. Ronaldo đam mê tập luyện ngay từ khi còn là cầu thủ trẻ đến nỗi ông thầy Sir Alex Ferguson bực bội.

Nicky Butt hồi tưởng: “Hồi đó, Ronaldo chưa bao giờ có bạn gái hoặc thích những gì có thể gây phiền nhiễu như vậy. Ronaldo chưa có vợ con để về nhà hay đi giải trí, cậu ấy sống một mình. Cậu ấy là người cuối cùng rời tòa nhà ở Manchester United.

Trên thực tế, bạn không thể đuổi Ronaldo ra khỏi sân tập khi mà cậu ấy không ngừng tập luyện với kỹ năng của mình. Khi tất cả chúng tôi ra về sau buổi tập, Ronaldo mang theo một túi bóng để tập thêm các động tác kỹ thuật.

Khi chúng tôi ăn trưa ở căng tin hoặc chuẩn bị về nhà, bạn có thể nghe thấy giọng Sir Alex Ferguson hét vang lên khắp sân tập lúc hai hay ba giờ chiều. Sir Alex hét vào mặt Ronaldo rằng đã đến lúc rời khỏi sân tập. Sir Alex nói với Ronaldo “Chúng ta còn 1 trận đấu trong hai ngày nữa, cậu tập bấy nhiêu là đủ rồi!””.

Nicky Butt tiết lộ thời khắc Ronaldo ra mắt MU năm 2003 trong cuốn sách Viva Ronaldo. ẢNH: THE SUN

Khi bị thay thế bằng Ronaldo trong trận Manchester United gặp Bolton, Butt nhớ lại: “Khi sự thay đổi được thực hiện ngay đường biên, tôi đã nói với Cristiano Ronaldo “chúc cậu may mắn, hãy tận hưởng nó”.

Tất cả chúng tôi đều nhận thức được rằng sẽ không hề dễ dàng cho một chàng trai mới 18 tuổi đến một đất nước mới, chơi ở một giải đấu có cường độ cao và tốc độ hơn rất nhiều lần so với những gì cậu ấy từng chơi ở Bồ Đào Nha (Sporting Lisbon).

Điều đầu tiên khi Ronaldo vào sân là rê bóng qua người và ngay lập tức, cậu ấy khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên vì sự lắt léo của mình. Tất cả chúng tôi đều thống nhất rằng, mọi người ở Manchester xứng đáng có những phút giây giải trí khi họ dành số tiền rất khó khăn kiếm được để mua vé đến xem chúng tôi thi đấu.

Ở Old Trafford, họ đã có cái nhìn sơ lược về cậu bé Cristiano Ronaldo vừa mới đến này. Họ yêu thích những gì Ronaldo thể hiện trên sân. Dường như không có gì làm Ronaldo cảm thấy buồn”.

Nicky Butt khẳng định Ronaldo đã trở lại MU đúng thời điểm CLB cần anh nhất khi MU “kêu gọi tìm lại công thức chiến thắng để đạt đến vinh quang cũ và chơi thứ bóng đá cống hiến, giải trí”.

Ronaldo ghi 5 bàn sau 5 trận đấu cho MU ở tuổi 36. ẢNH: GETTY

Chia sẻ về việc Ronaldo “trở về nhà”, Butt nói thêm: “Cristiano Ronaldo đã thể hiện lòng trung thành với CLB đã cho cậu ấy cơ hội lớn. Ronaldo trở lại Manchester United vào đúng thời điểm CLB cần.

Chúng tôi đang xây dựng để tái tạo lại công thức chiến thắng, những thành công xưa kia và chơi thứ bóng đá giải trí. Không hề mắc sai lầm, Ronaldo đã tạo ra “tiếng vang” đáng kinh ngạc khi trở về nơi này”.

Vào lúc 18h30 ngày mai (2-10), Cristiano Ronaldo sẽ cùng Manchester United bước vào trận đấu với Everton trên sân nhà Old Trafford ở vòng 7 Premier League.

Tranh cãi về bàn thắng quyết định bị việt vị của Ronaldo
Tranh cãi về bàn thắng quyết định bị việt vị của Ronaldo
(PLO)- Tranh cãi nổ ra khi nhiều người tin rằng Jesse Lingard đã rơi vào thế việt vị trong thời điểm Cristiano Ronaldo ra chân dứt điểm tung lưới Villarreal và lẽ ra trọng tài phải không công nhận bàn thắng định đoạt trận đấu của Manchester United.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm