Sir Alex Ferguson gọi tên cầu thủ MU 10 năm thi đấu mới mắc 1 sai lầm

(PLO)- Huyền thoại Sir Alex Ferguson đã gọi tên hai ngôi sao bị lãng quên ở Manchester United trong Dream Team của ông và một cầu thủ đá 10 năm mới mắc 1 sai lầm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Huyền thoại Sir Alex Ferguson quản lý những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong gần ba thập niên ở Manchester United. Một vài cái tên ‘kém hấp dẫn’ đã lọt vào mắt xanh của chiến lược gia người Scotland so với một số đồng đội khác có sự nghiệp lẫy lừng tại Old Trafford.

Những cái tên như Cristiano Ronaldo, Paul Scholes và Eric Cantona đều nằm trong số những người ngay lập tức xuất hiện trong tâm trí người hâm mộ khi Sir Alex cố gắng trong 'tuyệt vọng' chọn cho mình một Dream Team trong suốt sự nghiệp dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford.

Louis Saha trong màu áo Man Utd. ẢNH: GETTY

Louis Saha trong màu áo Man Utd. ẢNH: GETTY

Tờ Mirror (Anh) bình luận, ‘Sir Alex Ferguson đã nghĩ đến một vài ngôi sao bị lãng quên khi chọn ra đội hình xuất sắc nhất lịch sử MU thi đấu dưới trướng của ông. Đây là một nhiệm vụ mà ban đầu Fergie cho là ‘hoàn toàn bất khả thi'. Hai ví dụ điển hình là cựu tiền đạo ‘Quỷ đỏ’ Louis Saha và Javier Hernandez (Chicharito)’.

Sir Alex Ferguson nói: "Bạn hãy nhìn vào những tiền đạo mà tôi từng có, trước kia là Brian McClair, Mark Hughes, Andy Cole, Cantona, Ruud van Nistelrooy, Louis Saha, Ole Gunnar Solskjaer, Dwight Yorke, Teddy Sheringham.

Sau đó đến Wayne Rooney, Robin van Persie, Chicharito Javier Hernandez. Làm thế nào để bạn chọn ra được cầu thủ nào? Cantona và ai khác có thể? Hàng tiền vệ có lẽ dễ dàng hơn một chút vì bạn có Roy Keane, Bryan Robson và Paul Scholes, họ là những cầu thủ tuyệt vời và David Beckham, Cristiano Ronaldo và Ryan Giggs nữa’.

Tiền đạo người Mexico Chicharito (trái) giành 2 Premier League ở Man United. ẢNH: GETTY

Tiền đạo người Mexico Chicharito (trái) giành 2 Premier League ở Man United. ẢNH: GETTY

Mặc dù Saha và Hernandez có lẽ không được coi là hai trong số những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử United, nhưng cặp đôi này vẫn giành được rất nhiều danh hiệu tại ‘nhà hát của những giấc mơ’.

Tiền đạo người Pháp Saha đã nâng hai chức vô địch Premier League, Champions League và League Cup sau khi đến MU từ Fulham vào năm 2004. Trong khi đó, Hernandez cũng có 2 danh hiệu Premier League trong suốt 5 năm thi đấu tại Old Trafford.

Bất chấp điều đó, Sir Alex Ferguson không có một chút nghi ngờ gì việc ai là cầu thủ tài năng nhất mà ông từng ký hợp đồng cho MU, đó chính là biểu tượng người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo.

Sir Alex không thể chọn ra đội hình Dream Team của MU. ẢNH: SKY SPORT

Sir Alex không thể chọn ra đội hình Dream Team của MU. ẢNH: SKY SPORT

Viết trong cuốn tự truyện của mình, Sir Alex Ferguson nói: ‘Cristiano Ronaldo là cầu thủ tài năng nhất mà tôi từng quản lý. Cậu ta vượt qua tất cả những người vĩ đại khác mà tôi từng huấn luyện ở United, mà tôi đã có nhiều cầu thủ tài năng.

Những người duy nhất có thể được đặt gần với Ronaldo sẽ là một vài cầu thủ ‘cây nhà lá vườn’. Đó là Paul Scholes và Ryan Giggs, bởi vì họ đã đóng góp rất phi thường cho Manchester United trong hai thập kỷ’.

Một cầu thủ khác cũng có thể gây tranh cãi là biểu tượng ‘Quỷ đỏ’, hậu vệ Denis Irwin. "Thành thật mà nói, tôi sẽ nói Denis Irwin sẽ là người chắc chắn có trong đội. Tôi sẽ cho cậu ấy 8/10 điểm" Ferguson tiếp tục.

Trong sự nghiệp cầm quân ở MU, Sir Alex Ferguson dẫn dắt rất nhiều cầu thủ xuất chúng. ẢNH: GETTY

Trong sự nghiệp cầm quân ở MU, Sir Alex Ferguson dẫn dắt rất nhiều cầu thủ xuất chúng. ẢNH: GETTY

Denis Irwin đứng cạnh Sir Alex Ferguson (bên phải) bên cạnh những cầu thủ huyền thoại khác của MU là Ole Gunnar Solskjaer, Andy Cole và Peter Schmeichel. ẢNH: GETTY

Denis Irwin đứng cạnh Sir Alex Ferguson (bên phải) bên cạnh những cầu thủ huyền thoại khác của MU là Ole Gunnar Solskjaer, Andy Cole và Peter Schmeichel. ẢNH: GETTY

Giải thích về điều này, Sir Alex Ferguson nói thêm: ‘Trong một trận đấu tại Highbury (sân nhà cũ của Arsenal), Denis Irwin đã có một đường chuyền hỏng trong phút cuối và Dennis Bergkamp đã băng vào ghi bàn.

Sau trận đấu, báo chí nói: ‘Ông phải thất vọng về đường chuyền đó’. Tôi trả lời: 'Chà, một sai lầm trong 10 năm ở Manchester United, cũng không tệ. Denis Irwin là một cầu thủ không thể tin được’.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm