Số ca nhiễm COVID-19 tăng nhanh, 372 cán bộ y tế chi viện cho Bình Dương

Ngày 5-7, ngành y tế tỉnh Bình Dương ghi nhận thêm 131 ca nhiễm, con số cao nhất tính từ đầu đợt dịch thứ 4 đến nay.

Số ca nhiễm COVID-19 tăng nhanh, 372 cán bộ y tế chi viện cho Bình Dương ảnh 1
Một học sinh test nhanh để tham gia kỳ thi tốt nghiệm THPT 2021 dương tính với COVID-19. Ảnh: LÊ ÁNH

Đa số các ca nhiễm đều ở trong khu cách ly, 3 ca phát hiện tại cơ sở y tế.

Đáng chú ý, có một 1 ca là học sinh trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Tân Bình, Dĩ An) được phát hiện khi test nhanh trước khi tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Đại diện Sở GD và ĐT cho biết, học sinh này đã được xét nghiệm lại nhiều lần và khẳng định nhiễm COVID-19.

Ngay sau đó, em học sinh được đưa đi điều trị. Đồng thời, khoảng hơn 100 học sinh có tiếp xúc và đi lấy xét nghiệm cùng học sinh này đã được đưa đi cách ly và tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm. Số học sinh này sẽ không tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1.

Tính từ đợt dịch thứ 4, Bình Dương ghi nhận 766 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, 1 trường hợp tử vong. Dịch bệnh đã xuất hiện ở 40 công ty, xí nghiệp và hàng chục khu nhà trọ công nhân.

372 cán bộ, nhân viên y tế, sinh viên của Trường Đại học Y Hà Nội sẽ chi viện cho Bình Dương chống dịch. Ảnh: LÊ ÁNH

Được biết, sau khi Bình Dương đề nghị Bộ Y tế chi viện để chống dịch. Ngày hôm nay, Bộ Y tế đã điều động 372 cán bộ, nhân viên y tế, sinh viên của Trường Đại học Y Hà Nội vào Bình Dương hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm