Sợ chó cắn, Pakistan đánh thuốc độc hơn 1.000 con chó

Theo Gulf News, tổng cộng 1.050 con chó bị giết chết trong chiến dịch này và dự kiến 2.000 con chó khác sẽ là chỉ tiêu trong đợt kế tiếp.

Rehan Hashmi, một lãnh đạo của chính quyền TP Karachi ngày 19-10 cho hay chính quyền đã nhận được rất nhiều phàn nàn về việc các chú chó hoang xong vào cắn người. Chiến dịch giết cho hoang cần thiết là bởi vì Karachi không đủ điều kiện để nuôi những con chó hoang này hoặc nhốt chúng lại.

Hơn 1.000 con chó hoang bị đánh thuốc độc ở Pakistan

Hơn 1.000 con chó hoang bị đánh thuốc độc ở Pakistan. Ảnh: AFP

“Nếu có nguồn lực và lựa chọn tốt hơn, tôi sẽ thay đổi biện pháp này. Dù gì chúng cũng là sinh mạng”, ông Rehan nói.

Quyền động vật bị phớt lờ tại Pakistan và phần lớn vì lý do tín ngưỡng, người dân nơi đây xem chó là loài dơ bẩn.

Chỉ một số ít gia đình ở Pakistan nuôi chó cưng và một số ít người nuôi chó để giữ nhà. Nhưng cũng có nhiều nhà hoạt động vì quyền động vật đang nỗ lực đấu tranh để bảo vệ quyền cho những con chó hoang.

Số liệu thống kê cho thấy Karachi có khoảng 35.000 con chó hoang. Hằng năm tại TP này, có khoảng 15.000 vụ người bị chó cắn, theo ông Isma Gheewala, giám đốc Trung tâm Thú y Karachi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm