Số F0 liên tục tăng, Hà Nội gấp rút cho F0 điều trị và F1 cách ly tại nhà

Tối ngày 16-12, Sở Y tế Hà Nội vừa có báo cáo nhanh ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới trên địa bàn Hà Nội trong vòng 24 giờ qua (tính đến 18 giờ ngày 16-12). Theo đó, Hà Nội ghi nhận 1330 ca mắc mới gồm: cộng đồng ca 574, khu cách ly 503 ca, khu phong tỏa 253 ca.

Toàn bộ 1.330 F0 mới được ghi nhận tại 217 phường xã, thuộc 28/30 quận huyện, trong đó tập trung nhiều nhất tại các quận huyện như: Hai Bà Trưng (436), Long Biên (239), Hoàng Mai (113), Thanh Trì (106), Nam Từ Liêm (100)…

Trạm y tế lưu động tại quận Hoàn Kiếm gấp rút được thành lập để điều trị các ca F0 nhẹ

574 ca cộng đồng tập trung chủ yếu tại khu vực nội thành, trong đó quận Hai Bà Trưng có 127 ca, Hoàng Mai 93 ca, Long Biên 85 ca, Hà Đông 43 ca.

Đây là ngày thứ 2, số ca F0 mới được ghi nhận vượt mốc 1.300 ca. Trước đó vào 18 giờ ngày 15-12, Hà Nội ghi nhận 1.357 ca (kỷ lục trong ngày mà Hà Nội ghi nhận được qua các đợt dịch).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29-4-2021) đã lên tới 22.797 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 8.797 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 14.000 ca.

Trước tình hình trên, địa nhiều quận huyện tại Hà Nội đang nhanh chóng thiết lập thêm các trạm y tế lưu động trên địa bàn để điều trị F0 thể nhẹ, bố trí cách ly F1 tại nhà (đối với các trường hợp đủ điều kiện). 

Cụ thể như, ngày 16-12, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho biết nhằm ứng phó với số ca F0 ngày tăng cao thời gian qua quận này đã rà soát được gần 4.000 hộ (chiếm 10% số hộ rà soát) đủ điệu kiện điều trị F0 và cách ly F1 tại nhà. Bên cạnh đó, quận cũng triển khai 3 trạm y tế lưu động tại Hàng Thiếc, Đồng Xuân và số 9 Hai Bà Trưng. Cùng với đó, quận này sẽ tiến hành lập thêm 35 trạm y tế lưu động khác, dựa trên diễn biến của dịch bệnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm