Stress do phát hiện nhiễm HIV, một phụ nữ tự đâm 7 cây kim vào ngực

(PLO)- Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ  phẫu thuật lấy thành công 7 cây kim từ lồng ngực 1 bệnh nhân do tự đâm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-4, tin từ Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ cho biết các bác sĩ nơi đây vừa phẫu thuật lấy thành công 7 cây kim trong lồng ngực bệnh nhân nhiễm HIV do tự đâm.

Bệnh nhân là chị NTH (28 tuổi, ngụ ở TP Cần Thơ) nhập viện trong tình trạng đau âm ỉ, tức ngực, khó thở.

Tiến hành chụp X-Quang và CT-Scan, bác sĩ phát hiện trong lồng ngực bệnh nhân có 7 dị vật hình dạng như chiếc kim, dài khoảng 4 cm nằm ở trung thất và khoang màng phổi trái kèm theo tràn dịch màng tim lượng vừa.

Qua khai thác bệnh sử cho thấy cách đây khoảng 2 tháng, bệnh nhân phát hiện nhiễm HIV. Sau đó có các dấu hiệu stress, tự dùng kim đâm vào cơ thể.

Qua hội chẩn, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật lấy dị vật ra khỏi lồng ngực bệnh nhân.

7 cây kim do bệnh nhân tự đâm vào ngực mình, trong đó có 1 cây bị gãy đôi. Ảnh: BVCC

7 cây kim do bệnh nhân tự đâm vào ngực mình, trong đó có 1 cây bị gãy đôi. Ảnh: BVCC

Đây là ca phẫu thuật phức tạp do bệnh nhân bị nhiễm HIV nên hệ miễn dịch bị suy giảm, nguy cơ nhiễm trùng rất cao trong và sau mổ; ê kíp phẫu thuật cũng hết sức cẩn trọng để đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế.

Sau gần 3 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy 7 cây kim ra khỏi lồng ngực bệnh nhân, trong đó 1 cây đâm vào nhĩ trái, 3 cây đâm vào quai động mạch phổi, 1 cây đâm thủng thùy trên phổi trái, 1 cây trong khoang màng phổi trái, và 1 cây trong cơ thành ngực đã bị gãy đôi.

Hiện sức khoẻ bệnh nhân tạm ổn và đang được theo dõi hậu phẫu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm