Sự trưởng thành của học sinh là động lực để giáo viên giảng dạy tốt hơn

(PLO)-Trong những năm học qua, chương trình Tiếng Anh tích hợp (TATH) đã mang lại cho học sinh phổ thông tại TP.HCM cơ hội tiếp cận những giá trị học thuật chất lượng quốc tế và giúp các em đạt được những thành tựu học tập ấn tượng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Để có được những kết quả này là nhờ một phần rất lớn ở sự tận tâm và nhiệt huyết vì học sinh của đội ngũ giáo viên của chương trình.

Còn nhớ, năm 2021 là một năm đầy thách thức khi đại dịch COVID-19 hoành hành, phát sinh vô vàn khó khăn cho mọi mặt của đời sống xã hội, đặc biệt là với công tác giảng dạy học sinh ở các cấp phổ thông. Trong đó, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để đảm bảo truyền tải đầy đủ kiến thức, vẫn tạo ra những trải nghiệm học tập thú vị cho học sinh trong bối cảnh các em không thể đến trường vì đại dịch?

Đây là một câu hỏi đau đáu với đội ngũ giáo viên ở TP.HCM nói chung, trong đó có các thầy cô tham gia giảng dạy chương trình TATH. May mắn thay, nhờ sự nhiệt huyết và những nỗ lực không ngừng nghỉ của những thầy cô giáo người nước ngoài, chương trình TATH đã nhanh chóng triển khai nhiều giải pháp giáo dục sáng tạo, tiên tiến và đưa ra những điều chỉnh chương trình một cách phù hợp, kịp thời và hiệu quả. Nhờ vậy đã giúp các em học sinh vượt qua một năm học đầy chông gai, đạt được những kết quả học tập tốt khi kết thúc năm học.

Học sinh chính là nguồn cảm hứng

Với các giáo viên của chương trình TATH, được nhìn thấy sự trưởng thành của học sinh và kết quả đạt được sau những nỗ lực học tập của các em chính là động lực lớn nhất để vượt qua những khó khăn khi đại dịch COVID-19 khiến cho công tác giảng dạy trở nên khó khăn hơn gấp bội.

Các em học sinh đang được giáo viên quốc tế hướng dẫn học tập

Các em học sinh đang được giáo viên quốc tế hướng dẫn học tập

Thầy Shaun Adam Wilcox, Trưởng Điều phối khối Tiểu học (thuộc EMG Education) chia sẻ: “Học sinh TP.HCM rất giỏi. Các em thông minh, luôn khát khao tiếp thu kiến thức mới và đó chính là nguồn cảm hứng giúp cho công việc giảng dạy của chúng tôi đạt hiệu quả. Được nhìn thấy các em trưởng thành hơn mỗi ngày, chúng tôi có thể quên đi những mệt nhọc hay khó khăn mà đại dịch mang lại trong năm học vừa qua”.

Còn thầy Christopher Paul, Trưởng Điều phối khối Tiểu học khác khẳng định: “Điều chúng tôi mong muốn nhất là tạo ra một chương trình giáo dục thân thiện, giúp các em tạo lập thói quen học tập trọn đời. Được giao tiếp bằng tiếng Anh thường xuyên và tiếp thu kiến thức của các môn Toán, Khoa học bằng tiếng Anh từ nhỏ sẽ giúp học sinh phát triển các kỹ năng cần thiết để thành công trong thế kỷ 21”.

Tạo cơ hội tiếp cận chất lượng giáo dục quốc tế

Có thể nói, một phần công sức không thể thiếu để mang lại thành công cho chương trình TATH chính là đội ngũ giáo viên nước ngoài có trình độ chuyên nghiệp, kỹ năng sư phạm và giàu tâm huyết. Nhiều giáo viên đã chọn gắn bó với chương trình trong nhiều năm nay để tiếp tục vun trồng những giá trị giáo dục và lợi ích thiết thực cho học sinh tại Việt Nam, nơi mà các thầy cô đã coi là ngôi nhà thứ hai. Thầy Shaun Wilcox nhấn mạnh: “Chương trình TATH là một chương trình chuẩn quốc tế và là một cơ hội tuyệt vời để các em học sinh tại các trường phổ thông ở Việt Nam có thể tiếp cận với những giá trị giáo dục, học liệu có chất lượng cao. Kết thúc các cấp học, các em có thể tham gia lấy chứng chỉ quốc tế có giá trị toàn cầu. Những thành công đã đạt được trong những năm học vừa qua là lời khích lệ động viên to lớn nhất cho thầy và trò. Và chính điều này giúp chúng tôi có thêm động lực để truyền tải kiến thức mới mang lại những giá trị học tập tốt nhất cho học sinh Việt Nam”. Đội ngũ giáo viên của EMG Education rất vui mừng được tiếp tục chuẩn bị đón các em học sinh quay trở lại trường học cùng năm học mới. Ở đó, các em sẽ được tiếp cận, trải nghiệm với nhiều điều mới mẻ, hữu ích mà chương trình TATH mang lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm