Sức khỏe nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn ở Đắk Nông giờ ra sao?

(PLO)- Nạn nhân thứ ba trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn ở Đắk Nông bị đa chấn thương, hiện đang được điều trị.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, cho biết nạn nhân thứ ba trong vụ tại nạn giao thông liên hoàn ở Đắk Nông bị đa chấn thương và đang được điều trị.

"Người này bị chấn thương ngực bụng kín, gãy 1/3 xương đùi trái, đang cấp cứu tại khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên" - nguồn tin cho biết.

Trước đó, trưa 3-5, trên đường Hồ Chí Minh (đoạn thuộc địa bàn xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô khách và hai mô tô khiến một người tử vong, hai người bị thương.

Hiện trường vụ tại nạn giao thông thông. Ảnh: AH

Hiện trường vụ tại nạn giao thông thông. Ảnh: AH

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên ô tô khách giường nằm BKS: 47B-017.68 do tài xế Lê Văn Trung (SN 1988, trú thôn 4 xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) điều khiển, trên xe chở 45 người chạy theo hướng tỉnh Đắk Lắk – Đắk Nông.

Khi xe chạy đến địa điểm trên đã va chạm với mô tô biển kiểm soát 47P9-4435 do anh ĐVV (SN 1971, trú thôn 3, xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột) điều khiển đang rẽ qua bên trái đường theo hướng ngược lại.

Sau khi va chạm, ô tô tiếp tục va chạm với mô tô (chưa rõ biển số) do anh ĐVN (SN 1981, trú xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, Đắk Nông) điều khiển, chở theo chị ĐTV (SN 1976, trú TP Biên Hòa, Đồng Nai) đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Xe khách theo quán tính tiếp tục tông sập một phần ngôi nhà gỗ bên đường mới dừng lại.

Hậu quả, làm anh ĐVV tử vong tại chỗ, hai người còn lại được đưa đi cấp cứu nhưng anh ĐVN đã tử vong sau đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm