157 cán bộ chiến sĩ Công an Phan Thiết âm tính lần 3 với SARS-CoV-2

Chiều 13-8, tin từ Trung tâm Y tế TP Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR của 157 cán bộ chiến sĩ Công an TP Phan Thiết đều âm tính với SARS-CoV-2.

Đây là lần thứ 3 các cán bộ chiến sĩ được xét nghiệm PCR và có kết quả âm tính. Những cán bộ này đã hoàn thành thời gian cách ly, trở lại làm việc bình thường.

Công an Phan Thiết kiểm tra người đi đường ở 1 chốt kiểm soát

Trước đó, vào ngày 30-7, hai cán bộ Công an Phan Thiết trong quá trình làm việc có tiếp xúc với nhiều bị hại, bị can; đến hiện trường tham gia khám nghiệm nhiều vụ án… và bị nhiễm COVID-19. 

Sở Y tế Bình Thuận đã có thông báo khẩn số 51 đề nghị những người từng đến Công an 8 phường, xã và một số địa điểm khác ở TP Phan Thiết khai báo. Hiện có 12 cán bộ, chiến sĩ Công an TP Phan Thiết bị mắc COVID-19 đang được điều trị, sức khỏe ổn định. Trong đó có 1 trường hợp nặng phải thở máy sau đó đã được chuyển vào TP.HCM điều trị, sức khỏe đang tiến triển tốt.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 Bình Thuận, đến tối 12-8, toàn tỉnh có 1.357 ca mắc COVID-19 (La Gi 1.048, Phan Thiết 157, Tánh Linh 46, Hàm Tân 23, Hàm Thuận Nam 20, Hàm Thuận Bắc 20, Tuy Phong 15, Đức Linh 15, Bắc Bình 13).

Trong đó, có 1.125 ca đang được điều trị tại cơ sở y tế, 227 ca đã điều trị khỏi và xuất viện (La Gi 181), 6 ca tử vong (1 tử vong tại TP.HCM).

Đến sáng 13-8, Bình Thuận phát hiện thêm 22 ca nghi nhiễm, trong đó La Gi 15 ca; Phan Thiết 4 ca và Đức Linh 3 ca.

Số ca mắc COVID-19 đang điều trị có diễn tiến nặng là 17 người, đều ở thị xã La Gi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm