Hà Nội hoả tốc thông báo 8/12 quận nội thành mức độ dịch cấp 3

Trưa ngày 25-12, UBND TP Hà Nội đã có thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP. Theo đó toàn Hà Nội đang ở mức độ dịch cấp 2, trong đó  duy nhất huyện Phúc Thọ ở mức độ dịch cấp 1, 21 quận, huyện, thị xã ở mức độ dịch cấp 2, và 8 quận tại nội thành ở mức độ dịch cấp 3.

Các địa phương ở mức độ dịch cấp 3 gồm các quận: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ. 

Trước tình trạng số ca F0 mới tăng nhanh, Hà Nội gấp rút tăng cường cho tuyến y tế cơ sở, thành lập các trạm y tế lưu động để tiếp nhận, điều trị các ca bệnh nhẹ

Hiện toàn thành phố có 396 xã, phường ở mức độ dịch cấp 1; 116 xã, phường ở mức độ dịch cấp 2; 67 xã, phường ở mức độ dịch cấp 3.

Như vậy tính đến thời điểm này đã khu vực nội thành của Hà Nội đã có 8/12 quận ở mức độ dịch cấp 3, tăng thêm 6 quận so với tuần trước (chỉ có 2 quận ở mức độ dịch cấp 3, công bố vào ngày 17-12).

UBND TP Hà Nội cũng cho biết tính đến nay tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vaccine là 94,43%; người trên 50 tuổi được tiêm đủ liều vaccine là 94,1%. Hai tuần qua Hà Nội ghi nhận 11.769 trường hợp F0 tại cộng đồng.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng hệ thống y tế tiên tiến, hiện đại

TP.HCM xây dựng hệ thống y tế tiên tiến, hiện đạiLENS

(PLO)- TP.HCM đã phê duyệt đề án “Phát triển hệ thống y tế TP.HCM trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo” nhằm mục tiêu xây dựng hệ thống y tế tiên tiến, hiện đại tiếp cận trình độ công nghệ thế giới.

Để TP.HCM trở thành trung tâm y tế tại khu vực châu Á

Để TP.HCM trở thành trung tâm y tế tại khu vực châu Á

(PLO)- Định hướng phát triển TP.HCM thành một “trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN” đã được xác định tại Nghị quyết 31 ngày 31-12-2022 của Bộ Chính trị. TP.HCM đã có chiến lược rõ ràng cho việc này.