Ngày 1-10, Cần Thơ thêm 23 ca nhiễm, nhiều tỉnh miền Tây không có ca mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-10, Báo cáo nhanh của Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết, tính đến 17 giờ cùng ngày, Cần Thơ ghi nhận 23 ca nhiễm COVID-19, trong đó 17 ca trong khu cách ly và cách ly tại nhà, 6 ca trong khu phong tỏa; thêm 44 ca được điều trị khỏi và 3 ca tử vong.

Tính từ ngày 8-7 đến nay, Cần Thơ đã ghi nhận 5.723 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 4.771 ca đã được điều trị khỏi, 89 ca tử vong.

Báo cáo cho biết, trong ngày, Sở Y tế đã ban hành công văn hướng dẫn đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các doanh nghiệp trên địa bàn TP; công văn chấn chỉnh việc thực hiện thu dịch vụ xét nghiệm.

Trong ngày 1-10, người dân ở TP.HCM và các tỉnh về tự phát về được Cần Thơ hỗ trợ nước uống, khai báo y tế để tiếp nhận cách ly theo quy định. Ảnh: CHÂU ANH

Cùng ngày, tỉnh Vĩnh Long ghi nhận 4 trường hợp nghi nhiễm (gồm 3 người là F1 được cách ly trước đó và một người là tài xế luồng xanh đi từ Đồng Nai về được phát hiện qua khám và sàng lọc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long.

Từ ngày 9-7 đến nay, Vĩnh Long ghi nhận 2.173 ca nhiễm và đã có 2.160 trường hợp khỏi bệnh.

Tỉnh Trà Vinh trong ngày không có ca nhiễm, thêm ba người được xuất viện. Trà Vinh có tổng cộng 1.511 ca nhiễm nhưng đến nay chỉ còn 100 người đang được điều trị. Vì vậy, tỉnh này đã kết thúc 3/8 bệnh viện dã chiến

Theo Tiểu ban thông tin và tuyên truyền Đồng Tháp, trong ngày tỉnh ghi nhận 13 ca dương tính, có thêm 42 ca xuất viện và 1 ca tử vong. Đến nay, Đồng Tháp ghi nhận 8.305 ca nhiễm, trong đó đã điều trị khỏi cho 7.724 ca, có 213 ca tử vong.

UBND các huyện, TP của tỉnh này đã thực hiện hỗ trợ cho 2.530 lao động tự do với số tiền trên 3,7 tỉ đồng, nâng tổng số được hỗ trợ đến nay là 98.943 người với tổng số tiền trên 148,4 tỉ đồng; 38 lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; 75 hộ kinh doanh nâng tổng số hộ được hỗ trợ đến nay là 5.705 hộ

Hôm nay, tỉnh Bến Tre có 3 ca mắc COVID-19 mới. Các ca dương tính vừa ghi nhận tại huyện Giồng Trôm (xã Bình Hòa 1 ca, xã Phước Long 1 ca, xã Sơn Phú 1 ca) và đều trong khu cách ly.

Đến nay tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn tỉnh là 1.898 ca, trong đó có 1.786 ca ra viện, 51 ca tử vong.

Qua công tác kiểm soát tại các chốt cửa ngõ của tỉnh (tính từ 11 giờ ngày 30-9-2021 đến 14 giờ ngày 1-10-2021), tỉnh này đã tiếp nhận 219 công dân ở các tỉnh, thành về tự phát, đã đưa vào khu cách ly. Tỉnh cũng tổ chức bố trí dẫn đoàn đưa 256 người tự phát về tỉnh Trà Vinh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang thông tin, trong ngày, tỉnh có 71 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 3 ca trong cộng đồng tại TP.Mỹ Tho và huyện Châu Thành, các ca còn lại trong khu cách ly, phong tỏa.

Từ đầu mùa dịch đến nay, tỉnh này ghi nhận tổng số 14.071 ca F0, trong số này có 11.858 ca được điều trị khỏi, 347 ca tử vong. Đến nay tỉnh Tiền Giang đã tiêm 594. 737 liều vaccine ngừa COVID-19.

Trong ngày, tỉnh thực hiện xét nghiệm RT-PCR 1.256 mẫu đơn, 907 mẫu gộp, nâng tổng số mẫu xét nghiệm RT-PCR cho đến nay 282.252 mẫu.

Theo Sở Y tế tỉnh Hậu Giang, từ tối 30-9 đến sáng 1-10, tỉnh này không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Tính đến nay, Hậu Giang phát hiện 541 ca mắc COVID-19, đã điều trị khỏi 477 ca, đang cách ly điều trị 59 ca.

Trước việc có đông công dân Hậu Giang tự phát về quê bằng xe máy, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đã cho biết địa phương rất chia sẻ với khó khăn và nguyện vọng chính đáng của bà con đang sinh sống, làm việc tại TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An.

Tuy nhiên, khả năng tiếp nhận cách ly tập trung ở tỉnh hiện còn ít do phải trả lại các cơ sở trường học để chuẩn bị năm học mới. Do đó, người dân cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định về quê trong lúc này. Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang khuyến cáo công dân Hậu Giang đang sinh sống tại TP.HCM và các tỉnh cần ở yên tại chỗ theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ.

Cạnh đó, hiện nay, cơ quan chức năng tỉnh đang triển khai kế hoạch đón công dân về dựa trên khả năng thu nhận và thống nhất với các địa phương. Trong giai đoạn này ưu tiên cho phụ nữ mang thai, người già và các em học sinh, sinh viên, bà con có nhu cầu có thể đăng ký trên website của Sở LĐ-TB&XH.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm