Ở trong khu phong tỏa vẫn tụ tập xem bóng đá rồi mắc COVID-19

Sáng 10-7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên tiếp tục công bố thông tin dịch tễ nhiều ca dương tính virus SARS-CoV-2 ở tỉnh này.

Trong đó, có trường hợp bệnh nhân T. (20 tuổi, ngụ huyện Sơn Hòa, Phú Yên) dương tính COVID-19 sau khi cùng nhiều người tụ tập uống cà phê, xem bóng đá tại nhà một người sau đó được xác định là bệnh nhân COVID-19.

Xét nghiệm COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Phú Yên. Ảnh: MINH KHÔI

Theo kết quả điều tra dịch tễ, từ ngày 26-6 đến 6-7, khu vực dân cư xung quanh nhà anh T. bị phong tỏa do có các ca mắc COVID-19. Trong thời gian này, ngoài tiếp xúc với những người thân trong gia đình, anh T. còn thường xuyên tiếp xúc với nhiều người trong khu vực phong tỏa và không mang khẩu trang.

Trong hai ngày 4 và 5-7, anh T. đến nhà một người (sau đó được xác định là BN22750) để uống cà phê, xem bóng đá cùng với 8 người khác trong khu vực phong tỏa. Trong quá trình tiếp xúc cũng không mang khẩu trang.

Ngày 7-7, khi BN22750 có kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19, anh T. được đưa đi cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Sơn Hòa.

Ngày 9-7, anh T. có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và được đưa đi cách ly, điều trị tại khu điều trị tại BV dã chiến Sơn Hòa.

Phú Yên tăng thêm 24 ca mắc COVID-19

Bà Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên cho hay từ 17 giờ ngày 9-7 đến 8 giờ ngày 10-7, tỉnh này ghi nhận thêm 24 ca nhiễm SARS-CoV-2. Trong đó, TP Tuy Hòa 16 ca, huyện Phú Hòa 5 ca, huyện Sông Hinh 2 ca, huyện Sơn Hòa 1 ca. Trong các ca mắc mới, phần lớn trong khu vực phong tỏa, khu cách ly tập trung.

Đến nay, tỉnh Phú Yên đã phát hiện 465 ca mắc COVID-19, trong đó có một ca tử vong. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm