Phú Yên phát hiện ca dương tính COVID-19 là người giữ xe ở chợ

Sáng 26-6, sở Y tế tỉnh Phú Yên cho hay từ 17 giờ ngày 25-6 đến 6 giờ ngày 26-6, tỉnh đã phát hiện 10 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 và một ca nghi ngờ trong cộng đồng.

Tính từ ngày 23-6 đến nay, Phú Yên đã có 20 ca nhiễm trong cộng đồng.

Theo BS Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Giám đốc Sở Y tế Phú Yên, tất cả ca mắc COVID-19 ở tỉnh này đều liên quan đến BN13960 là bà NTY (53 tuổi, chủ quán cơm Yến Nam ở thôn Ngọc Phong, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa).

Phong tỏa khu vực quán cơm Yến Nam, nơi bà chủ quán mắc COVID-19. Ảnh: TẤN LỘC

Trong số 10 ca mắc COVID-19 mới phát hiện, có 6 ca ở thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa (là F2 của một nhân viên phục vụ quán cơm Yến Nam) trong khi nhân viên này lại có kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19.

4 ca còn lại đều ngụ xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa (trong đó 1 ca là người giữ xe ở chợ Màng Màng, xã Hòa Kiến), nơi hàng ngày bà chủ quán cơm Yến Nam đến gửi xe.

Bước đầu, cơ quan chức năng đã điều tra dịch tễ, truy vết được 26 trường hơp F1, 35 trường hợp F2 của 6 ca ở huyện Sơn Hòa. Cơ quan chức năng cũng đã xác định được 9 trường hợp F1 của ca mắc COVID-19 là người giữ xe ở chợ Màng Màng.

Hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương tiếp tục điều tra dịch tễ, truy vết các trường hợp khác.

Ngay sau khi phát hiện các ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn, sáng 26-6, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa đã ký ban hành công văn hỏa tốc quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trong vòng 15 ngày, kể từ 6 giờ ngày 26-6 đối với các khu vực có người nhiễm COVID-19.

Huyện Sơn Hòa cũng thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15 toàn trên địa bàn thị trấn Củng Sơn trong vòng 15 ngày, kể từ 6 giờ ngày 26-6.

Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa cũng kích hoạt hoạt động lại cơ sở cách ly y tế tập trung (cơ sở 2) tại Trường Trung cấp Nghề Thanh niên dân tộc Phú Yên từ 6 giờ ngày 26-6.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm