Thêm trường hợp nát bàn tay do pháo tự chế

Thông tin trên được bác sĩ (BS) Nguyễn Vạn Chưởng, Trưởng khoa Khám BV Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM, cho biết vào chiều 15-2 (tức 30 Tết).

Khoảng 3 giờ 45 cùng ngày, BV Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM tiếp nhận anh VCT (22 tuổi, ở Bà Rịa-Vũng Tàu) trong tình trạng bàn tay phải bị tét dọc ngón cái, ngón út. Chưa hết, bàn tay phải anh T. còn tét dọc kẽ ngón ba và bốn. Bên cạnh đó, đầu ngón bốn và năm bị dập nát.

Bàn tay phải anh T. bị nát bấy do pháo nổ đã được phẫu thuật. Ảnh: TRẦN NGỌC

Các BS Nguyễn Hữu Gia Phú, Đinh Ngọc Phương và Nguyễn Hữu Thế Phong tiến hành xử lý bàn tay phải anh T. bằng kỹ thuật vi phẫu. Mặc dù đã lọc rửa sạch vết thương, cắt bỏ những mô dập nát nhưng các BS tiên đoán vết thương anh T. rất dễ nhiễm trùng. Điều đáng quan tâm là ngón bốn và năm có nguy cơ bị hoại tử.

Trò chuyện với Pháp Luật TP.HCMtại giường bệnh, anh T. cho biết đã tự chế viên pháo to bằng lon sữa bò. Trong buổi tất niên với bạn bè, anh T. cầm viên pháo và châm lửa đốt. Do ngòi pháo cháy quá nhanh, anh T. không kịp quăng viên pháo nên khi pháo nổ đã làm nát bàn tay.

Anh NVS (19 tuổi, ở Lâm Đồng) cũng bị nát bàn tay trái do pháo tự chế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm