TP.HCM: Thêm 1 ca làm việc ở sân bay nghi nhiễm SARS-CoV-2

Chiều 10-2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết tới thời điểm hiện tại, TP ghi nhận 32 ca nhiễm SARS-CoV-2 và 1 ca nghi nhiễm liên quan nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất.

TP.HCM hiện khẩn trương tổ chức điều tra, truy vết những trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh COVID-19 mới phát hiện trong cộng đồng, đồng thời khoanh vùng dập dịch triệt để.1`5XRD5R

Cơ quan y tế TP.HCM tiếp tục mở rộng lấy mẫu xét nghiệm tầm soát cộng đồng. Đến 15 giờ ngày 10-2, TP.HCM ghi nhận 1.194 trường hợp tiếp xúc gần (F1) và đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Trong đó 1.189 âm tính, 5 đang chờ kết quả. Bên cạnh dó, TP.HCM cũng ghi nhận 1.150 trường hợp F2 và lấy mẫu xét nghiệm. Trong đó 1.090 âm tính, 60 đang chờ kết quả. TP.HCM cũng lấy 5.841 mẫu giám sát cộng đồng và ghi nhận 3.024 âm tính, 2.817 đang chờ kết quả. Ngoài ra, toàn bộ 1.932 nhân viên của Bệnh viện Quân y 175 cũng được lấy mẫu xét nghiệm và tất cả đều âm tính.

HCDC còn cho biết nơi đây cũng đã lấy 1.600 mẫu nhân viên làm việc tại công ty VIAGS dể xét nghiệm lần 2. Kết quả cho thấy 1.599 âm tính, 1 nghi nhiễm.

HCDC cũng tiến hành xét nghiệm lần 2 các nhân viên làm việc trong sân bay có tiếp xúc với hành khách và thực hiện trước 1 ngày. Các ca có kết quả âm tính mới được làm nhiệm vụ trong ngày hôm sau.

Riêng nhân viên công ty VIASG, dù không tiếp xúc hành khách nhưng vẫn được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát trước 1 ngày vào ca làm việc. Các mẫu xét nghiệm đảm bảo có kết quả trong 24 giờ để đẩy nhanh tiến độ truy vết, khoanh vùng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm