Truyền 5 lít máu cứu nam thanh niên bị đứt lìa 2 đùi

Ngày 12-1, thông tin từ BV Chấn thương chỉnh hình TP.HCM cho biết vừa cứu sống một trường hợp gặp tai nạn hi hữu.

Bệnh nhân LVO (24 tuổi) là công nhân của công ty chuyên tái chế giấy phế liệu. Trong khi đang làm việc, anh O. bị trượt chân vào máy ép giấy đang hoạt động dẫn đến đứt lìa 2 đùi.

Sau tai nạn, bệnh nhân được chở đi cấp cứu tại BV quận Bình Tân bằng xe máy, sau đó được chuyển bằng xe cấp cứu qua BV Thống Nhất rồi đến BV Chấn thương chỉnh hình lúc 8 giờ tối ngày 7-1.

Các bác sĩ đang vừa mổ vừa hồi sức truyền máu cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Lúc này, bệnh nhân có biểu hiện sốc mất máu, tri giác lơ mơ, mạch rất nhanh, huyết áp tụt, da xanh, niêm nhợt nhạt do sốc mất máu lượng nhiều cấp tính. Ngoài ra, còn bị dập đứt lìa 2 đùi giờ thứ 3 sau tai nạn nên được đưa thẳng vào phòng mổ.

Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân đang hồi phục. Ảnh: BVCC

Bên cạnh việc cầm máu đóng mỏm cụt 2 đùi, BV đã vừa truyền máu hồi sức và báo động đó cho BV Truyền máu huyết học để dự trù nếu thiếu máu. Tổng cộng bệnh nhân đã được truyền 5 lít máu khi cấp cứu, sau mổ mà chưa phải xin thêm.

Hiện sức khỏe bệnh nhân đã tương đối ổn định.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm