Sức mạnh đáng sợ của Man City với kỷ lục khó tin

Thành tích chói sáng của Manchester City trong tháng một giúp họ vươn lên ngôi đầu Premier League và vào chung kết Carabao Cup. Cụ thể, trong tháng một, Man City giành tổng cộng 9 trận thắng. Theo Daily Mail (Anh), Man City đã lập kỷ lục về số trận thắng trong vòng 1 tháng ở tất cả các LĐBĐ trên thế giới.

Trong tháng giêng, Man City đá 9 trận và thắng cả 9. Tại Premier League, Man City đã trải qua 8 trận liên tiếp toàn thắng với chỉ 1 bàn thua duy nhất.

HLV Pep Guardiola chia sẻ sau trận Man City thắng Burnley 2-0 mới đây, “Khi Man City ở vị trí thứ 12, chúng tôi đã nghĩ, hãy quên Premier League đi và xem liệu chúng tôi có thể giành suất dự Europa League mùa tới hay không”.

Man City lột xác kể từ trận thua Tottenham. ẢNH: GETTY

Man City bắt đầu lột xác ngoạn mục kể từ trận thua Tottenham 0-2 vào ngày 21-11 năm ngoái. Man City trên thực tế rớt xuống tận vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng Premier League sau trận thua đó, kém đội dẫn đầu Tottenham 8 điểm và còn xếp sau cả những đội vô danh như Crystal Palace, Wolves và Southampton.

Từ đó đến nay, Man City thắng liên tục và vươn lên đỉnh Premier League với khoảng cách 3 điểm so với đội đứng thứ hai là Manchester United, ngoài ra, thầy trò Pep Guardiola còn thi đấu ít hơn đối thủ 1 trận. Bây giờ thì Man City đang hơn Tottenham đến 14 điểm.

Câu hỏi đặt ra là điều gì đã giúp Man City thay đổi chóng mặt. Với tư cách là nhà vô địch Premier League mùa giải 2018 và 2019, người ta đã quen với cảnh Man City thi đấu ổn định băng băng về đích. Nhưng chỉ hai tháng trước, nhiều người đã lo ngại kỷ nguyên của Pep Guardiola tại Man City sẽ kết thúc với “tiếng khóc thút thít”.

Bệ phóng cho sự thăng hoa của Man City giai đoạn vừa qua chính là hàng thủ. Tính đến trước trận thua Tottenham 0-2, Man City thủng lưới 13 bàn sau 13 trận trên mọi đấu trường, trong đó có 5 bàn thua trên sân nhà trước Leicester City vào tháng 9.

Stones và Dias thi đấu cực hay ở trung tâm hàng hậu vệ Man City. ẢNH: GETTY

Kể từ đó trở đi, Man City chỉ để thủng lưới 4 bàn trong 18 trận đấu, trong đó hai bàn đến từ các giải đấu cúp và hai bàn còn lại là trận hòa West Brom 1-1 và thắng Chelsea 3-1 ở Premier League. Và những bàn thua đó đến khi thủ môn Ederson và cặp hậu vệ John Stones, Ruben Dias không thi đấu cùng nhau.

Điều đó có nghĩa, gần như khó tin rằng Man City chưa để lọt lưới bất cứ 1 bàn thắng nào trong 12 trận đấu có mặt bộ ba trên đá chính. Nó tương đương với 1080 phút hoặc 18 giờ và không bao giờ thời gian đá bù giờ.

Aymeric Laporte, người vắng mặt vì chấn thương là nhân tố chính khiến Man City không thể đua vô địch với Liverpool mùa giải trước. Ở mùa giải năm nay, Laporte đã mất suất đá chính vào tay Stones kể từ trận thua Tottenham.

Stones đang tận hưởng giai đoạn thành công nhất sự nghiệp của anh ở Man City sau khi bị loại khỏi mọi kế hoạch của Pep Guardiola ở giải trước. Trung vệ người Anh kết hợp cùng bản hợp đồng mùa hè của Man City là Ruben Dias trở thành bức tường thành không thể xuyên thủng. Dias ở tuổi 23 thi đấu trông như là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất thế giới.

Laporte phải chơi dạt ở vị trí hậu vệ trái trong trận Man City hạ Burnley 2-0. Pep Guardiola chắc chắn sẽ không trả lại vị trí trung vệ cho Laporte trong bối cảnh bộ đôi Stones – Dias còn thi đấu quá hay.

Pep Guardiola đã tìm ra công thức chiến thắng cho Man City. ẢNH: GETTY

Có một điều rằng, khi bạn không để thủng lưới thì bạn vẫn cần ghi bàn để giành chiến thắng, điều mà Man City cũng rất vất vả trong giai đoạn đầu mùa giải. Một lần nữa, trận thua Tottenham có thể coi là bước ngoặt của Man City.

Trước thời điểm đó, đội chủ sân Etihad chỉ ghi 8 bàn trong 10 trận, nhưng sau đó, “Man xanh” ghi 29 bàn sau 13 trận. Man City phải học cách ghi bàn ở mùa này khi thiếu vắng 2 huyền thoại David Silva (đã chia tay) và Sergio Aguero (chấn thương).

Vào đầu mùa giải, Man City thi đấu như kẻ vô hồn khi mất hai huyền thoại trên và họ quá phụ thuộc vào Kevin De Bruyne. Tuy nhiên, Man City bắt đầu hồi sinh khi cách cầu thủ khác học được cách thích nghi còn Pep Guardiola điều chỉnh lại chiến thuật cho đội.

Iikay Gundogan trở thành một hiện tượng ở hàng tiền vệ với rất nhiều bàn thắng thời gian gần đây. Joao Cancelo bứt phá mạnh mẽ sau mùa giải đầu tiên khó khăn, còn Bernardo Silva trở lại với phong độ tốt nhất và Foden thăng hoa ở tuyến trên. Sự vắng mặt của nhạc trưởng Kevin De Bruyne vì chấn thương thậm chí còn không làm sức mạnh của Man City bị suy giảm.

Kể từ khi De Bruyne vắng vì chấn thương gân khoeo, Man City toàn thắng 3 trận, ghi 8 bàn và không một lần bị thủng lưới. Pep Guardiola đã tạo nên một sơ đồ chiến thuật linh hoạt có thể từ 4-3-3 biến thành 3-1-3-3 mà không phụ thuộc vào bất kỳ cầu thủ nào.

Hàng tiền vệ Man City cũng hay không kém hàng thủ. ẢNH: GETTY

Điều đó giúp Pep Guardiola có thể thoải mái xoay vòng cầu thủ mà sức mạnh của Man City không hề suy chuyển. Kết hợp tất cả lại với nhau ở hàng tiền vệ Man City là một Rodri ngày càng tiến bộ trong mùa giải thứ hai của anh tại Premier League.

Câu hỏi đặt ra là làm thế nào Man City có thể xoay chuyển tình hình chóng mặt như vậy. Có hai yếu tố cần xem xét. Đầu tiên, đó là việc Man City trải qua giai đoạn giữa hai mùa giải ngắn hơn các đối thủ và thứ hai là bản hợp đồng mới với Man City của Pep Guardiola.

Man City chơi trận cuối cùng mùa giải năm ngoái trong thất bại 1-3 trước Lyon ở tứ kết Champions League ngày 15-8-2020. Mùa giải Premier League năm ngoái kết thúc ngày 26-7-2020 và mùa giải mới bắt đầu ngày 12-9-2020.

Pep Guardiola là kiến trúc sư cho sự trở lại ngoạn mục của Man City. ẢNH: PA

Do thi đấu mùa trước kéo dài hơn các CLB khác ở Prermier League, Man City được cho phép nghỉ ngơi thêm và đá muộn hơn các đội khác 1 vòng đấu. Điều đó có nghĩa là phần còn lại của Premier League có thời gian 2 tuần chuẩn bị đối đầu với Man City khi mà họ đã có trận đấu chạy đà.

Chính vì thế, Man City đã có khởi đầu cực kỳ chậm chạp ở Premier League vì chưa bắt nhịp kịp. Điều đó được minh chứng khi nhìn qua đối thủ của Man City là Manchester United.

MU cũng rơi vào cảnh tương tự như Man City và thậm chí họ còn khởi đầu thê thảm hơn Man City rất nhiều. Sau đó, cả hai đội bóng thành Manchester mới có thể bắt nhịp được với mùa giải mới và cả hai hiện đang ở vị trí số 1 và số 2 Premier League mùa này.

Ngoài ra, phải kể đến việc Pep Guardiola ký hợp đồng mới với Man City vào ngày 19-11 năm ngoái. Hai ngày sau, họ đến Tottenham và thua 0-2. Nhưng việc Pep Guardiola vững tin và yên tâm vào tương lai đã tạo nên nhiều điều tích cực tại Man City.

Man City đang có phong độ không thể ngăn cản. ẢNH: EPA

Khi Liverpool giành danh hiệu mùa trước, Man City đang trong một mớ hỗn loạn với án phạt cấm chuyển nhượng 2 năm treo lơ lững trên đầu họ (Man City đã được xóa lệnh cấm) còn tương lai của Pep vẫn chưa ổn định. Bây giờ thì tất cả đều tốt với Man City và họ bắt đầu trở lại với guồng quay chiến thắng cùng phong độ không thể ngăn cản.

Đó là điều đáng sợ với Liverpool, đối thủ của Manchester City vào lúc 23h30 ngày mai (7-2) ở vòng 23 Premier League trên sân Anfield.

12 trận và 18 giờ không thủng lưới của Man City khi có mặt Ederson, Joha Stones và Ruben Dias:

Sức mạnh đáng sợ của Man City với kỷ lục khó tin ảnh 7
Bộ đôi chiến thắng của Man City ăn mừng bàn thắng vào lưới kình địch MU ở bán kết Carabao Cup. ẢNH: PA

Ngày 25-11-2020, thắng Olympiacos 1-0

Ngày 28-11, thắng Burnley 5-0

Ngày 5-12, thắng Fulham 2-0

Ngày 12-12, hòa Manchester United 0-0

Ngày 19-12, thắng Southampton 1-0

Ngày 26-12, thắng Newcastle 2-0

Ngày 6-1-2021, thắng Manchester United 2-0

Ngày 13-1, thắng Brighton 1-0

Ngày 17-1, thắng Crystal Palace 4-0

Ngày 20-1, thắng Aston Villa 2-0

Ngày 26-1, thắng West Brom 5-0

Ngày 3-2, thắng Burnley 2-0 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm